*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Su-47 Berkut được xem là tiêm kích thế hệ năm đầu tiên của Nga, nhưng nó không bao giờ được sản xuất hàng loạt.
Thiết kế cánh của Su-47 thuộc hàng rất hiếm. Mẫu máy bay này đã gây ấn tượng mạnh tại triển lãm hàng không Pháp khi phô diễn hình dáng đặc biệt và khả năng cơ động đáng nể của nó.
Tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 13 (Airshow China) giới quân sự Bắc Kinh sẽ trình làng mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu mới nhất dựa trên siêu chiến đấu cơ Su-47 của Nga.
Phương Tây đã “thở phào” khi Nga, do khó khăn về kinh tế, đã phải dừng dự án tiêm kích đánh chặn MiG-31M có tính năng chiến-kỹ thuật và chiến đấu vượt trội so với phiên bản gốc nhờ sử dụng động cơ mới, được trang bị các thiết bị hiện đại và tích hợp vũ khí tiên tiến.
Nguyên mẫu thử nghiệm của tiêm kích tàng hình cánh ngược Su-47 Berkut đã bất ngờ được đưa tới khu trưng bày tĩnh trong khuôn khổ triển lãm hàng không quốc tế Moskva - MAKS 2019.
Sở hữu thiết kế cánh ngược độc đáo và độ cơ động cao, tiêm kích Su-47 của Nga vẫn không được sản xuất hàng loạt do chi phí đắt đỏ và yêu cầu kỹ thuật cao.
(Soha.vn) - Tờ Russia & India Report mới đây đã liệt kê 5 loại vũ khí có thiết kế "dị thường" của quân đội Nga.
(Soha.vn) - Tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc vừa đăng một số bức ảnh được cho là thiết kế của máy bay chiến đấu cánh ngược Su-47 phiên bản dành cho tàu sân bay.
Những năm 1990, Công ty Sukhoi (Nga) đã nghiên cứu phát triển mẫu tiêm kích độc đáo với kiểu cánh “lạ” khác biệt hoàn toàn so với máy bay truyền thống.