Sputnik: Hệ thống phòng không Patriot Mỹ không thể bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal Nga

Minh Hạnh |

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ không có khả năng đánh chặn tên lửa không-đối-đất siêu thanh Kinzhal của Nga, một nguồn tin cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 11/5.

“Việc lan truyền thông tin rằng Kinzhal nghi bị đánh chặn là hão huyền. Thực tế là tốc độ bay của tên lửa Kinzhal vượt quá chế độ chiến đấu tối đa của các hệ thống tên lửa phòng không do phương Tây cung cấp cho Patriot”, quan chức này nói.

Nguồn tin cũng cho biết số tên lửa Nga mà phương Tây tuyên bố “đánh chặn” lớn hơn hai đến ba lần số tên lửa Nga thực sự phóng. “Đó là cách phương Tây biện minh cho việc tiêu tốn quá nhiều đạn dược vào các hệ thống phòng không.”

“Kinzhal có cách tiếp cận mục tiêu gần như thẳng đứng khiến các hệ thống tên lửa phòng không không thể đánh chặn”, nguồn tin nói thêm. Tên lửa này có tốc độ Mach 5, có thể đạt tốc độ tối đa Mach 10 đồng thời thực hiện các thao tác lẩn tránh, nên gần như bất khả xâm phạm trước các hệ thống phòng thủ tên lửa trên không của đối phương.

Đồng quan điểm, chuyên gia quân sự Alexey Leonkov ở Mátxcơva nói với Sputnik rằng không thể bắn hạ tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal của Nga bằng hệ thống Patriot MIM-104 do Mỹ sản xuất.

"Khi Ukraine sử dụng tên lửa Patriot, họ không thể xác định mục tiêu đối với bất kỳ thứ gì bay nhanh hơn tốc độ Mach 3. Trong trường hợp tên lửa Patriot bay theo Kinzhal, thì tên lửa Patriot phải bay nhanh hơn ít nhất 1,5 lần so với tên lửa siêu thanh của Nga mới có thể đánh chặn”, chuyên gia chỉ ra.

Trước đó, quan chức cấp cao của Ukraine ngày 6/5 cho biết phòng không nước này đã bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal (Kh-47) của Nga trên bầu trời Kiev vào hôm 4/5.

Theo phía Ukraine, tên lửa được phóng từ tiêm kích MiG-31K trên lãnh thổ Nga và bị bắn hạ bằng hệ thống phòng không Patriot do phương Tây cung cấp.

Patriot là hệ thống tên lửa đất - đối - không được Mỹ sử dụng từ những năm 1980. Các hệ thống Patriot, do tập đoàn Raytheon sản xuất, có khả năng tấn công máy bay, máy bay không người lái, tên lửa hành trình, tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Ngày 21/4, Tư lệnh lực lượng Không quân Ukraine Nikolay Oeshchuk thông báo khẩu đội Patriot đầu tiên đã được sử dụng bởi các lực lượng thân Kiev. Một tuần sau, khẩu đội thứ hai được đưa vào trực chiến.

Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Pavlyuk cho biết chính quyền Kiev đã nhận được các hệ thống tên lửa Patriot từ Mỹ, Hà Lan và Đức.

Theo Sputnik

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại