Sòng lắc tài xỉu giáp biên "quy tụ" 50 con bạc sát phạt nhau mỗi ngày

T.Nhung-M.Nhật |

Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, Công an huyện Bến Cầu đột kích, bắt quả tang 50 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu, tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu.

Công an thu giữ tang vật gồm, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 49 điện thoại di động, 1 ô tô, 28 xe máy các loại, hơn 220 triệu đồng và nhiều vật dụng liên quan khác.

Sòng lắc tài xỉu giáp biên quy tụ 50 con bạc sát phạt nhau mỗi ngày - Ảnh 1.

Qua điều tra, sòng bạc này do Hồ Minh Hiếu (SN 1986, ngụ khu phố 5, phường 1, TP Tây Ninh) tổ chức cho các con bạc từ đến từ Long An và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sát phạt.

Hàng ngày, Hồ Minh Hiếu lựa chọn địa điểm là các khu vực cánh đồng trống, vắng vẻ giáp biên giới ở xã Lợi Thuận đánh bạc. Hồ Minh Hiếu chuẩn bị sẵn các dụng cụ để đánh bạc và thu tiền xâu.

Mỗi người làm cái 1 giờ và trả tiền xâu 1 triệu đồng, mỗi ván đặt cược từ 500.000đ trở lên. Khi nhà cái thắng nhiều thì phải nộp tiền xâu là 40% số tiền thắng.

Ngoài ra, Hồ Minh Hiếu còn thuê Phan Thanh Hiếu (SN 1992, ngụ ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) và Phạm Minh Hiếu (SN 1985, ngụ ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) dọn dẹp vệ sinh, trải manh lắc tài xỉu và cảnh giới với tiền công trên 200.000đ/ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại