Sống cạnh tâm dịch nhưng thách thức không đeo khẩu trang, cán bộ Sở Tài chính TQ bị cảnh cáo nặng trong đảng

An An |

Cán bộ Sở tài chính thành phố Thường Đức, Hồ Nam thậm chí còn tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả những người (nếu có thể) bị lây nhiễm virus corona từ ông này.

Theo Báo Tân Kinh (Trung Quốc), vào ngày 2/2, khi ông Dương Lượng, một cán bộ thuộc Sở Tài chính thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam - địa phương nằm cạnh tâm dịch virus corona Hồ Bắc, đưa con trai rời khu dân cư đi dạo, nhân viên bảo vệ đã yêu cầu ông này đăng ký thông tin ra vào và nhắc nhở hai cha con đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, thay vì hợp tác để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình, cán bộ Sở Tài chính Thường Đức lại tức giận không đăng ký thông tin, từ chối đeo khẩu trang và đưa ra tuyên bố mang tính thách thức.

"Nếu tôi truyền nhiễm, tôi sẽ chịu trách nhiệm", ông này lớn tiếng. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tất cả mọi người. Nếu như tôi gặp phải bất cứ vấn đề nào (nhiễm bệnh), tôi đều sẽ chịu trách nhiệm".

"Chỉ cần tôi không mắc bệnh thì không ai bị lây nhiễm", ông này nói thêm.

Được biết, ông này sau khi ra ngoài khoảng 10 phút đã quay trở lại khu dân cư.

Theo báo Trung Quốc, sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện Đào Nguyên, thành phố Thường Đức, Hồ Nam đã xem xét và quyết định xử lý cảnh cáo nặng trong đảng đối với ông Dương Lượng.

Cán bộ TQ từ chối đeo khẩu trang giữa dịch corona

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại