Soi khả năng ẩn mình trước vũ khí tầm nhiệt của khí tài quân sự Nga

PnM |

Videobloger của kênh YouTube "TochkaRu" đã dùng camera ảnh nhiệt SeeK thermal Compact PRO để quay dàn khí tài quân sự trong cuộc diễu bình 9/5 và có được những thước phim rất thú vị.

Các nhà sản xuất xe bọc thép của Nga đã từng nhiều lần tuyên bố rằng: những mẫu vũ khí mới do họ sản xuất sẽ được trang bị những lớp phủ đặc biệt giúp giảm khả năng bị phát hiện ở những dải quang phổ khác nhau. Lời quảng cáo thì lúc nào cũng hay, thế nhưng thực tế ra sao thì mấy ai được kiểm chứng?

Soi khả năng ẩn mình trước vũ khí tầm nhiệt của khí tài quân sự Nga - Ảnh 1.

Giờ đây có vẻ như hiệu quả của lớp bảo vệ này đã được chứng minh. Trong buổi diễn tập cho ngày lễ chiến thắng hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua ở Moscow, videobloger của kênh YouTube "TochkaRu" đứng lẫn trong số những người dân tới xem nhiệt náo và dùng camera ảnh nhiệt SeeK thermal Compact PRO để quay lại những thước phim rất thú vị.

Soi khả năng ẩn mình trước vũ khí tầm nhiệt của khí tài quân sự Nga - Ảnh 2.

Chúng ta thấy xuất hiện lần lượt trong khung hình là xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 "Armata", xe tăng T-72B3, xe chiến đấu bộ binh "Kurganets-25", BMP-3, xe chở quân bọc thép "Boomerang", "Rakushka-M", pháo tự hành "Koalitsiya-SV", xe bọc thép "Typhoon-K" và "Tiger-M".

Soi khả năng tàng hình trước kính ngắm ảnh nhiệt của dàn vũ khí Nga

Video được quay có sử dụng bản đồ nhiệt đen-trắng, nhưng ngay cả trong chế độ này thì sự khác biệt giữa tín hiệu nhiệt của các khí tài quân sự thế hệ cũ và "đời mới" cũng có thể nhận thấy rất rõ ràng, tiêu biểu như dòng xe tăng nhiều triển vọng "Armata" ít nổi bật hơn khi so sánh với T-72B3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại