Sợ nắm đấm của Shoigu, NATO lạnh lùng ra tuyên bố về chiến sự Syria khiến Thổ "chết đứng"?

Hoài Giang |

Theo hãng tin RT, mới đây chính phủ Nga đã ra tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố ở tỉnh Idlib cùng với chính phủ Syria.

Mặc ai "nói ngả nói nghiêng", Nga vẫn cam kết tiếp tục hậu thuẫn chính phủ Syria

Theo hãng tin RT, mới đây chính phủ Nga đã ra tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố ở tỉnh Idlib cùng với chính phủ Syria. Phát ngôn viên của điện Kremlin ông Dmitry Peskov phát biểu trong một cuộc họp ngày 17/2/2020:

"Lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng vũ trang Cộng hòa Arab Syria trong cuộc chiến chống khủng bố"

Đề cập đến các cuộc tấn công bằng xe bom của các nhóm khủng bố ở tỉnh Idlib, ông Peskov bổ sung rằng chính phủ Nga "rất lấy làm tiếc rằng những kẻ khủng bố này đã hồi sinh ở Idlib".

Tuyên bố này được cho là phản ứng với thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, rằng ông "bày tỏ sự lo ngại về tình trạng bạo lực ở Idlib và ca ngợi những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo".

Sợ nắm đấm của Shoigu, NATO lạnh lùng ra tuyên bố về chiến sự Syria khiến Thổ chết đứng? - Ảnh 1.

Các lực lượng trung thành với chính phủ Syria với hậu thuẫn của Nga có thể sẽ đối đầu với TAF tại các vị trí như căn cứ Trung đoàn 111 và thị trấn Daraat Izza ở tây bắc Syria.

Theo ông Judd Deere, Phó Thư ký báo chí của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cũng không quên gửi thông điệp "hy vọng rằng Nga sẽ ngừng hỗ trợ chính phủ (của Tổng thống) Assad".

Căng thẳng ở Idlib gia tăng trong những tuần gần đây sau các sự cố liên quan tới một đoàn xe cơ giới của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) bị phục kích khiến 5 quân nhân thiệt mạng. Ankara đã trả đũa bằng pháo binh các vị trí của SAA và gửi thêm quân tới khu vực chiến sự 10 ngày sau.

Phái đoàn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ được cho là vẫn chưa đạt được thỏa thuận trong cuộc hội đàm với các đại diện Bộ Quốc phòng Nga do Bộ trưởng Sergei Shoigu dẫn đầu diễn ra ngày hôm qua (17/02) và dự kiến trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục thảo luận thêm.

Sợ nắm đấm của Shoigu, NATO lạnh lùng ra tuyên bố về chiến sự Syria khiến Thổ chết đứng? - Ảnh 2.

Phái đoàn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ gặp gỡ các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga để thảo luận về tình hình Syria.

Trước nguy cơ đối đầu với Nga ở Syria, NATO bất ngờ "bỏ rơi" Thổ?

Cũng trong ngày 18/2, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra tuyên bố rằng họ "không có kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Ankara nếu Thổ Nhĩ Kỳ triển khai một chiến dịch quân sự ở miền bắc Syria"

"Các nước NATO sẽ không ủng hộ việc viện dẫn Điều 5 (phòng thủ tập thể) với những cái chết của binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib vào đầu tháng 2/2020".

Nguồn tin cũng nói thêm rằng NATO không cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ và rằng những cái chết ở Idlib là một thảm kịch nhưng nó xảy ra trong một hoạt động quân sự đơn phương trên lãnh thổ nước khác nước ngoài, vượt ra ngoài Điều 5 của hiệp ước NATO.

Sợ nắm đấm của Shoigu, NATO lạnh lùng ra tuyên bố về chiến sự Syria khiến Thổ chết đứng? - Ảnh 4.

Ảnh minh họa (AP).

"Thực tế cũng rõ ràng đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đó là vì Ankara đã không tham vấn với NATO về vấn đề này trước khi thực hiện".

Đối với khả năng một hoạt động quân sự của TAF nhằm ngăn đà tiến của SAA và giúp phiến quân Syria duy trì quyền kiểm soát một số khu vực của tỉnh Idlib, nguồn tin nhấn mạnh:

"Với tư cách là thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ có sự hỗ trợ chính trị của các thành viên khác nhưng tổ chức này không có kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Ankara. Không phải tất cả các thành viên NATO đều chung mục tiêu với Thổ ở Syria và Libya".

Một video tuyên truyền của chính phủ Syria về chiến thắng ở Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại