“Sở Kiều truyện” tập 43-44: Sở Kiều cùng Yến Tuân chính thức tạo phản

Hoàng Linh |

Sau một thời gian dài lập kế hoạch kỹ lưỡng, cuối cùng Yến Tuân cùng Sở Kiều đã tạo phản, cùng nhau trở về Yến Bắc.

Kế hoạch bỏ trốn về Yến Bắc của Yến Tuân tiếp tục bằng việc Sở Kiều đến gặp Tiêu Sách nhờ giúp đỡ. Theo đó, nàng muốn Tiêu Sách yêu cầu Hoàng đế để Tương Vương Nguyên Triệt hộ tống chàng trở về Đại Lương. 

Rõ ràng, việc đẩy Nguyên Triệt đi sẽ giúp ích rất nhiều để kế hoạch của Sở Kiều và Yến Tuân thành công. Còn về Tiêu Sách, chàng đã nhanh chóng nhận lời Sở Kiều.

“Sở Kiều truyện” tập 43-44: Sở Kiều cùng Yến Tuân chính thức tạo phản - Ảnh 2.

Tiêu Sách đáp ứng yêu cầu của Sở Kiều, chỉ hy vọng khi chàng rời khỏi nàng sẽ đến tiễn và nàng đã đồng ý.

“Sở Kiều truyện” tập 43-44: Sở Kiều cùng Yến Tuân chính thức tạo phản - Ảnh 3.

Tuy rằng "tấm chân tình" không được hồi đáp nhưng Tiêu Sách vẫn có thể trở thành bạn của Sở Kiều.

Tuy rằng kế hoạch nguy hiểm và cần có nhiều người giúp đỡ nhưng Yến Tuân vẫn lo lắng cho Sở Kiều, để nàng phải xuất thành sớm hơn dự kiện. 

Thế nhưng gần sát đến giờ khởi hành, Sở Kiều lại bị triệu gọi vào cung đúng theo ý trước đó của Vũ Văn Nguyệt. Vũ Văn Nguyệt làm vậy phải chăng là không muốn Sở Kiều liều mạng vì Yến Tuân, muốn đảm bảo nàng sẽ được bình an vô sự?

Chưa cần đảm bảo được gì, Sở Kiều cũng đã có nguy cơ gặp nguy hiểm vì Lan thục phi tiết lộ nàng chính là con gái của Phong Vân Lệnh chủ Lạc Hà cho Vũ Văn Hoài biết. 

Trước đó, Vũ Văn Hoài đã bắt cóc con của Lan thục phi  chì vì muốn cô ta làm việc cho mình và tiết lộ những thông tin cần thiết.

Tình thế trở nên nguy cấp khi Sở Kiều bị triệu gọi vào cung.

“Sở Kiều truyện” tập 43-44: Sở Kiều cùng Yến Tuân chính thức tạo phản - Ảnh 5.

Thị nữ Lan Nhi (Lan Thục Nghi) đã tiết lộ thân thế của nàng cho Vũ Văn Hoài.

Ngày đại hôn cuối cùng cũng đã đến, kế hoạch 3 năm của Yến Tuân cũng được thực hiện. Nhớ lại thảm cảnh 3 năm trước, chàng lại càng thêm hận thù sâu sắc với Ngụy đế.

Còn Nguyên Thuần, sau khi biết Yến Tuân đã tạo phản thì bàng hoàng vô cùng, nàng một phần cho rằng vì hôn lễ này mới khiến cho chàng làm như vậy. 

Không chỉ thế, nàng còn đến gặp Hoàng đế để yêu cầu việc từ hôn. Nguyên Thuần dập đầu van xin đến chảy máu nhưng yêu cầu nàng đưa ra khiến Ngụy đế vô cùng tức giận.

Nguyên Thuần vốn nghĩ Yến Tuân tạo phản vì không muốn thành thân với mình.

Nhân lúc mọi người đang loạn lên vì Nguyên Thuần thì Sở Kiều đã bỏ trốn ra ngoài để hội ngộ với Yến Tuân thì bị Vũ Văn Nguyệt phát hiện. 

Vì không khuyên can được Sở Kiều, chàng và nàng đã đánh nhau. Vũ Văn Nguyệt cũng nói cho Sở Kiều, nếu nàng cứ cố chấp ở bên Yến Tuân thì nàng sẽ hối hận. Đáp lại câu nói của Vũ Văn Nguyệt, Sở Kiều đã rời đi mà không chấp thuận yêu cầu của chàng.

Lần này li biệt, không biết "Trăng – Sao" đến bao giờ mới gặp lại được nhau.

“Sở Kiều truyện” tập 43-44: Sở Kiều cùng Yến Tuân chính thức tạo phản - Ảnh 8.

“Sở Kiều truyện” tập 43-44: Sở Kiều cùng Yến Tuân chính thức tạo phản - Ảnh 9.

Vũ Văn Nguyệt chỉ có thể ngậm ngùi để Sở Kiều rời đi.

Còn Yến Tuân, chàng ta đi đến đâu thì giết người đến đó, kể cả những dân thường vô tội cũng không tha khiến Sở Kiều lúc này mới thật sự cảm thấy chàng đã thay đổi, thay đổi quá lớn. 

Cùng lúc đó, Nguyên Thuần xuất hiện, nói cho Yến Tuân biết là cô không còn muốn ép chàng thành thân nữa, chỉ cần chàng đến gặp Hoàng đế nhận lỗi là xong. 

Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, Nguyên Thuần dù biết sự thật nhưng vẫn cố gắng ngụy biện. Còn Sở Kiều, nàng biết Yến Tuân đã thay đổi nhưng vẫn đi theo chàng, cùng chàng đối đầu với Đại Ngụy.

Yến Tuân cùng Sở Kiều chính thức tuyên bố đối đầu với Đại Ngụy.

Mặc kệ Nguyên Thuần cố gắng van nài cầu xin, Yến Tuân vẫn nhẫn tâm quay đầu rời đi, tiếp tục với kế hoạch phá tan vòng vây quân Ngụy để trốn thoát và trở về Yến Bắc. 

Nhưng kế hoạch của Yến Tuân đã bị Vũ Văn Nguyệt nhận ra. Vũ Văn Nguyệt cố gắng giải thích cho Yến Tuân những hiểu lầm trước đó, khẳng định chàng vẫn coi Yến Tuân là bạn tốt. 

Nhưng sau khi trả xong cái nợ ân tình với Vũ Văn Nguyệt, Yến Tuân đã thẳng thắn tuyên bố, ngày sau gặp lại sẽ là kẻ thù, gặp nhau trên chiến trường không cần nương tay.

“Sở Kiều truyện” tập 43-44: Sở Kiều cùng Yến Tuân chính thức tạo phản - Ảnh 12.

Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân nay đã trở thành kẻ thù.

Kế hoạch trốn thoát của Yến Tuân gặp khá nhiều khó khăn vì binh lực Đại Ngụy quá lớn. Liệu chàng cùng Sở Kiều có thể trở về Yến Bắc được không? Mời các bạn tiếp tục đón xem tập 45-46 sẽ lên sóng vào tối ngày 12/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại