Sở hữu nọc độc chết người là thế mà rắn đuôi chuông bất lực chịu tra tấn dập đầu

Gohan |

Không có nhiều loài động vật có đủ tự tin cũng như khả năng để làm điều này trước rắn đuôi chuông - loài động vật chết người.

Nhắc đến rắn đuôi chuông, chắc ai cũng biết đến sự nguy hiểm của loài động vật này. Cùng với hổ mang chúa, mamba đen, rắn đuôi chuông là một trong những loài rắn độc có kích thước to lớn và đáng sợ nhất thế giới.

Chúng là những tay săn mồi cự phách khi sở hữu nọc độc chết người. Đối với những con mồi loài nhỏ như ếch, chuột, chim, loài gặm nhấm... chúng sẽ chết chỉ sau khoảng 1 phút bởi nọc độc cực mạnh làm tê liệt hệ thần kinh. phá vỡ thành mạch, gây chảy máu trong nặng.

Sở hữu nọc độc chết người là thế mà rắn đuôi chuông bất lực chịu tra tấn dập đầu - Ảnh 1.

Lúc này công việc của rắn đuôi chuông chỉ là chờ đợi và hưởng thụ thành quả vừa đạt được. Tuy nhiên, nếu gặp đúng thiên địch có khả năng kháng độc hoặc có "thân thủ" quá nhanh, rắn đuôi chuông có lẽ chỉ còn cách bó tay chờ chết.

Xem video:

Sở hữu nọc độc chết người, rắn đuôi chuông vẫn bất lực chịu cảnh tra tấn

Thiên địch của rắn đuôi chuông trong trường hợp này là một loài chim khá quý hiếm, có tên Chẹo đất (Geococcyx).

Với khả năng của mình, con chẹo đất thoải mái tiếp cận rồi tra tấn con mồi. Từ vị thế của kẻ đi săn, giờ đây rắn đuôi chuông trở nên bất lực, để cho chẹo đất thoải mái tra tấn, đánh dập đầu. Và chẳng mất quá nhiều thời gian để con chim quý kia có được bữa ăn cho riêng mình.

Nguồn: National Geographic

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại