"Siêu xe" cứu hộ nằm im tại trạm thu phí BOT Cai Lậy 2 ngày nay gây tò mò

Bảo Bình |

Xe kéo chuyên dụng của Cục Quản lý đường bộ được điều đến trạm BOT Cai Lậy khiến giới tài xế nghi ngại.

Sáng 4/12, xuất hiện một chiếc xe kéo chuyên dụng, loại lớn có dòng chữ Thanh tra giao thông đậu trong sân của Công ty BOT Quốc lộ 1 Tiền Giang gây tò mò.

Được biết, đây là xe chuyên dụng để kéo xe quá tải của Cục Quản lý đường bộ. Xe nhập từ Mỹ có giá khoảng 13 tỉ đồng, có khả năng kéo được các xe có trọng tải từ 30 đến cả trăm tấn. 

Siêu xe cứu hộ nằm im tại trạm thu phí BOT Cai Lậy 2 ngày nay gây tò mò - Ảnh 1.

Cận cảnh chiếc xe cẩu. Ảnh: Viết Dũng

Ngoài ra, theo miêu tả trên báo Một thế giới, đây là "siêu xe" cứu hộ chuyên dành cho việc kéo các loại xe có tải trọng lớn.

Điểm đặc biệt của chiếc xe này là có thiết kế thêm cần cẩu ngang để có thể kéo, "dắt" xe bị tai nạn đi song song.

Một trong những chiếc xe này được nhập từ Mỹ về Việt Nam từ tháng 9/2016 để phục vụ cho những dự án giao thông trọng điểm. Đây là chiếc xe cứu hộ thuộc dòng sản phẩm mới nhất, hiện đại nhất tính từ thời điểm nhập khẩu.

Trước sự xuất hiện của chiếc xe cẩu trên, hiều tài xế nghi ngại chiếc xe này sẽ làm nhiệm vụ thay thế đội xe cẩu đã rút đi trước đó.

Chiếc xe cẩu này đã có mặt ở đây 2 ngày nay nhưng vẫn nằm im tại sân nhà điều hành trạm thu phí BOT Cai Lậy., thông tin trên báo Tuổi trẻ.

Siêu xe cứu hộ nằm im tại trạm thu phí BOT Cai Lậy 2 ngày nay gây tò mò - Ảnh 2.

Bên trong những cánh cửa 2 bên xe đều có cần cẩu để có thể kéo, dắt xe gặp tai nạn đi song song. Ảnh: Viết Dũng

Siêu xe cứu hộ nằm im tại trạm thu phí BOT Cai Lậy 2 ngày nay gây tò mò - Ảnh 3.

Xe kéo được các xe có trọng tải từ 30 đến cả trăm tấn. Ảnh: Viết Dũng

Trao đổi với báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Bảy - Chánh thanh tra Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết:

Đơn vị này luôn cử lực lượng TTGT của tỉnh phối hợp với TTGT của Cục quản lý đường bộ có mặt 24/24 gần khu vực trạm thu phí Cai Lậy để nắm tình hình nhằm can thiệp kịp thời để đảm bảo giao thông thông suốt tránh ùn tắt giao thông khi trạm thu phí hoạt động, chứ không tham gia hỗ trợ trạm thu phí.

Còn việc xe kéo "khủng" xuất hiện ở BOT Cai Lậy thì ông Bảy cho biết do Tổng cục điều xe vào, ông không nắm rõ.

Báo Tuổi trẻ cũng đã đặt câu hỏi về nhiệm vụ của chiếc xe cẩu này qua điện thoại với ông Nguyễn Phú Hiệp - giám đốc công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (tỉnh Tiền Giang). Ông Hiệp cho biết đó là nhiệm vụ của cơ quan chuyên ngành, ông không nắm.

Cẩu xe tài xế dùng tiền lẻ qua trạm BOT Cai Lậy để không ùn tắc

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại