Siêu xe Chevrolet được lắp ráp bằng 334.000 miếng LEGO, mất hơn 2.000 giờ hoàn thành

Duy Huỳnh |

Chiếc Silverado 1500 LT Trial Boss bằng LEGO này sở hữu chiều cao 1,8 mét, rộng 2,43 mét, dài 6 mét và nặng xấp xỉ 1.500 kg.

Mới đây, một chiếc siêu xe Silverado 1500 LT Trail Boss được tạo nên từ hơn 300.000 miếng gạch LEGO và tốn hơn 2.000 giờ để hoàn thành đã được trưng bày tại 2019 Detroit Auto Show.

Chiếc xe đặc biệt này là sự hợp tác giữa Chevrolet, LEGO và Warner Bros Picture. Cụ thể, siêu xe Silverado 1500 LT Trail Boss được tạo thành bởi 334.000 miếng ghép LEGO, với kích thước cơ bản của đa số mảnh là 2×4.

Siêu xe Chevrolet được lắp ráp bằng 334.000 miếng LEGO, mất hơn 2.000 giờ hoàn thành - Ảnh 1.

 Chiếc xe tốn hơn 2.000 giờ lắp ghép với sự giúp đỡ của bạn nhỏ đến từ trường Cộng đồng Oxford và trường tiểu học Detroit. Siêu xe LEGO này cũng được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng giống xe thật và đầy đủ logo cũng như trang thiết bị bên ngoài xe.

Siêu xe Chevrolet được lắp ráp bằng 334.000 miếng LEGO, mất hơn 2.000 giờ hoàn thành - Ảnh 2.

 Đây cũng là siêu xe LEGO bằng với kích cỡ thật đầu tiên của Chevrolet. Chiếc Silverado 1500 LT Trial Boss bằng LEGO này sở hữu chiều cao 1,8 mét, rộng 2,43 mét, dài 6 mét và nặng xấp xỉ 1.500 kg.

Siêu xe Chevrolet được lắp ráp bằng 334.000 miếng LEGO, mất hơn 2.000 giờ hoàn thành - Ảnh 3.

 Trong khi đó, một phiên bản khác của Silverado là High Country đã được tinh chỉnh và có kích thước nhỏ hơn xe thật rất nhiều sẽ xuất hiện trong bộ phim hoạt hình phiêu lưu lấy bối cảnh từ những nhân vật LEGO có tên The LEGO Movie 2: The Second Part. Bộ phim sẽ ra rạp vào ngày 8 tháng 2 tới đây.

“Chevrolet rất vui mừng khi được hợp tác lần nữa với Warner Bros. để mang đến những sản phẩm có tính biểu tượng nhất của cả hai - xe Silverado và phim hoạt hình The LEGO Movie 2: The Second Part”, Sandor Piszar, Giám đốc tiếp thị dòng xe tải của Chevrolet cho biết.

Siêu xe Chevrolet được lắp ráp bằng 334.000 miếng LEGO, mất hơn 2.000 giờ hoàn thành - Ảnh 5.
Siêu xe Chevrolet được lắp ráp bằng 334.000 miếng LEGO, mất hơn 2.000 giờ hoàn thành - Ảnh 6.

“Lấy chủ đề về sự quyết tâm và tinh thần đồng đội, The LEGO Movie 2: The Second Part hoàn toàn phù hợp với các giá trị thương hiệu của chúng tôi và chúng tôi chắc chắn rằng chỉ có Silverado mới hoàn toàn có đủ các tính năng, công nghệ và sức mạnh để giúp Emmet, Lucy và bạn bè của họ chinh phục những thử thách mới cực kì thú vị.”, Sandor Piszar cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại