Siêu máy bay ném bom chiến lược Nga cất cánh năm 2025 - 2026

PM |

Máy bay ném bom chiến lược tương lai PAK DA của Nga có thể thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2025 - 2026 và sản xuất hàng loạt vào năm 2028 - 2029, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov tiết lộ.

"Chúng tôi dự tính thực hiện chuyến bay đầu vào khoảng năm 2025 - 2026 và bắt đầu sản xuất loạt vào năm 2028 - 2029", ông Y. Borisov nói khi thăm Nhà máy hàng không Kazan.

Đầu tháng 3/2017, một số tờ báo đã đăng tin về việc chế tạo mô hình đúng cỡ bằng gỗ của PAK DA, cũng như một số nguyên mẫu bằng composite có sơ đồ dạng "cánh bay". Các thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

Trước đó, Tư lệnh Không quân Nga, Tướng Viktor Bondarev đã thông báo rằng, các máy bay ném bom chiến lược tương lai PAK DA sẽ bắt đầu được trang bị cho quân đội Nga vào năm 2023. Trước đó, người ta thông báo thời điểm khác là năm 2020. 

PAK DA sẽ là máy bay dưới âm và sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ mà hiện nay đang giao cho 3 loại máy bay của không quân tầm xa Nga là Tu-160, Tu-95MS và Tu-22М3.

Theo một số nguồn tin, PAK DA có thể được trang bị vũ khí siêu vượt âm. Dự đoán, máy bay ném bom mới sẽ có sức mạnh chiến đấu cao và có thể đột phá phòng không hiện đại của đối phương.

Ngoài ra ông Borisov cũng cho biết, Nga sẽ hiện đại hóa toàn bộ 16 máy bay ném bom chiến lược Tu-160.

"Tất cả 16 chiếc Tu-160 trong biên chế hiện nay sẽ được hiện đại hóa triệt để 100%. Điều đó có nghĩa là sẽ chỉ giữ lại khung thân. Toàn bộ các loại cáp, thiết bị trên khoang sẽ bị tháo bỏ. Ngoài ra, các máy bay ném bom Tu-22M3 cũng sẽ được hiện đại hóa", ông Borisov nói.

Ông nhấn mạnh rằng, dự trữ của các máy bay Tu-160 hiện có là đủ cho đến khi nhận vào biên chế các máy bay ném bom mới Tu-160М2 và việc sản xuất sẽ được khôi phục ở Nga.

"Tất cả những điều đó đã được khẳng định bằng các tính toán tương ứng, đã tiến hành các nghiên cứu thực tế cấu trúc thân cơ bản. Những nghiên cứu này xác nhận rằng, dự trữ độ vững chắc còn rất cao và dự trữ làm việc của Tu-160 gần như là vô hạn", ông Borisov cho biết thêm.

Ngoài ra, dự trữ của các máy bay ném bom chiến lược turbine cánh quạt Tu-95 sẽ được tăng tối đa cho đến khi máy bay ném bom chiến lược tương lai PAK DA được đưa vào biên chế. Máy bay này được trù định trong chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2018 - 2025.

"Chúng tôi sẽ tăng hạn tối đa nhờ thay thế toàn bộ thiết bị trên khoang vì các khoản tiền lớn đã được đầu tư để duy trì khả năng hoạt động của máy bay này và nó sẽ còn hoạt động ít nhất cho đến khi chúng tôi bước vào sản xuất loạt hệ thống máy bay tầm xa tương lai PAK DA". Theo ông Borisov, PAK DA thực tế sẽ thay thế Tu-95.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại