Siêu bão số 16: Người Sài Gòn đi làm trong mưa lớn, tất cả học sinh phải quay về nhà

Văn Tiên - Hoàng Lê |

Do ảnh hưởng của bão Tembin, từ sáng sớm 25/12 tại TP.HCM đã xuất hiện mưa lớn ở một số khu vực khiến người dân đi làm gặp nhiều khó khăn, học sinh phải nghỉ học.

Theo ghi nhận, lúc 8h hôm nay (25/12) tại khu vực công viên Gia Định (quận Gò Vấp), cảnh kẹt xe diễn ra kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm.

Trong khi đó tại cầu Bình Triệu, Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức) các phương tiện di chuyển dễ dàng, không có cảnh ùn tắc. Nhưng do ảnh hưởng của bão làm mưa lớn, gió mạnh nên nhiều người rất vất vả mới đến được nơi làm việc.

Trong khi đó, tối 24/12, UBND TP.HCM phát công điện khẩn về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học trước diễn biến của bão số 16 từ trưa nay. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của bão, sáng 25/12, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị trưởng phòng GD-ĐT 24 quận, huyện thông báo cho học sinh nghỉ học từ 6h đến hết 26/12.

Do không nắm bắt được thông tin nên sáng nay, nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi đến trường nhận được thông báo nghỉ học, buộc phải đi về.

Em Nguyễn Tâm An (học sinh trường Trường Chinh, quận Tân Bình) cho biết vừa lên trường thì nhận thông báo nghỉ học, giờ em phải đón xe buýt về nhà vì bố mẹ đã đi làm, không thể đón được.

Siêu bão số 16: Người Sài Gòn đi làm trong mưa lớn, tất cả học sinh phải quay về nhà - Ảnh 1.

Đội mưa đến trường thì mới biết nghỉ học, bé trai đành lên xe bố về nhà.

Siêu bão số 16: Người Sài Gòn đi làm trong mưa lớn, tất cả học sinh phải quay về nhà - Ảnh 2.

Trường Tiểu học Tầm Vu (quận Bình Thạnh) dán thông báo nghỉ học.

Siêu bão số 16: Người Sài Gòn đi làm trong mưa lớn, tất cả học sinh phải quay về nhà - Ảnh 3.

Trường THCS Trường Chinh thông báo nghỉ từ sáng 25/12.

Siêu bão số 16: Người Sài Gòn đi làm trong mưa lớn, tất cả học sinh phải quay về nhà - Ảnh 4.

Rất nhiều học sinh ngơ ngác vì đến trường mới nhận được thông báo.

Siêu bão số 16: Người Sài Gòn đi làm trong mưa lớn, tất cả học sinh phải quay về nhà - Ảnh 5.

Người dân mệt mỏi vì mưa to, kẹt xe ngay từ sáng sớm.

Siêu bão số 16: Người Sài Gòn đi làm trong mưa lớn, tất cả học sinh phải quay về nhà - Ảnh 6.

Kẹt xe kéo dài tại Công viên Gia Định.

Siêu bão số 16: Người Sài Gòn đi làm trong mưa lớn, tất cả học sinh phải quay về nhà - Ảnh 7.

Hàng ngàn phương tiện di chuyển chậm.

Siêu bão số 16: Người Sài Gòn đi làm trong mưa lớn, tất cả học sinh phải quay về nhà - Ảnh 8.

Tại đường Thoại Ngọc Hầu, quận Bình Tân một số đoạn diễn ra ùn ứ nhẹ.

Bến Tre: Cấm phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu và cầu Cổ Chiêng vào đêm nay

Đó là khẳng định của ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre trong kế hoạch ứng phó với cơn bão số 16 sắp đổ bộ vào đất liền.

Cụ thể trong sáng nay, ông Trọng đã có mặt từ sớm để đi giám sát công tác di dời dân và phòng chống cơn bão Tembin.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị phòng chống bão lũ đa được toàn tỉnh tiến hành kỹ lưỡng, nhất là các huyện giáp biển như Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại.

Sau hai lần bão Linda năm 1997 và cơn bão số 9 năm 2006 quét qua các tỉnh miền Tây thì theo ông Trọng, người dân lẫn chính quyền đã không còn tâm lý chủ quan hoàn toàn như trước.

"14h hôm nay phải hoàn thành di dời, nếu hộ nào không chấp thuận phải tính tới chuyện cưỡng chế. Phải đặt vấn đề tính mạng cho người dân lên trên hết" - ông Trọng nói.

Sau khi kiểm tra tình hình chống bão tại xã Tân Thành Bình, ông Trọng tiếp tục đến làm việc với xã Hòa Lộc. Tại đây, ông chỉ đạo chủ tịch xã Hòa Lộc phải tận dụng tối đa lực lượng 4 tại chỗ - 3 sẵn sàng.

Phải tính mọi phương án giải quyết cây ngã, giải quyết chỗ ở cho người dân, nhà nào ở đâu, chằng chéo bảo vệ thế nào. Phải đảm bảo nơi trú ẩn của người dân phải kiên cố.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo sau 19h, tất cả lực lượng chức năng phải đi kiểm tra mọi phương tiện di chuyển. Nắm rõ trong tay từng người, từng quyết định cụ thể chứ không chỉ đạo chung chung.

"Chúng tôi cũng đã tính đến phương án sau 22h sẽ cấm mọi phương tiện lưu thông tại ba cây cầu lớn bắc qua tỉnh là cầu Rạch Miễu, Hàm Luông và Cổ Chiêng" - ông Trọng nói.

Đến 10h ngày 25/12, ghi nhận tại xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, lực lượng công an, dân quân tự vệ vẫn đang khẩn trương giúp dân chằng chống nhà.

Thời điểm này, mưa càng lúc càng nặng hạt. Nhiều con đường đất đến nhà dân trở nên lầy lội, di chuyển cực kỳ khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại