Shark Liên: Giấc mơ nào trong một thế giới phẳng

Thanh Xuân |

Từ cô giáo dạy văn thành doanh nhân, nhà hoạt động thiện nguyện tích cực, vậy đâu là giấc mơ của Shark Liên trong một thế giới phẳng như hiện nay?

Từ xây dựng công ty Bảo hiểm Số...

Shark Liên từng nhiều lần chia sẻ rằng giấc mơ giúp mọi người bớt khổ đã "nối duyên" cho bà đến với ngành bảo hiểm – một lĩnh vực đầy nhân văn khi chia sẻ những khó khăn, rủi ro trong cuộc sống với mỗi người trong cộng đồng.

Shark Liên bộc bạch, giấc mơ lớn của bà khi hoạt động trong kinh doanh là đưa các sản phẩm bảo hiểm hiện diện ở tất cả các ngôi nhà Việt. "Khi chưa có công nghệ, đó chỉ là giấc mơ. Nhưng giờ đúng thời điểm, nó là cơ hội, là thách thức của tôi... Chỉ cần khách hàng có internet, có tài khoản ngân hàng ở bất cứ ngân hàng nào ở Việt Nam, tôi sẽ mang sự phục vụ tốt nhất cho khách hàng của mình", Shark Liên mạnh mẽ khẳng định.

Vì thế, cho dù đã ở độ tuổi U60, bà vẫn khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ, đi đầu trong xây dựng công ty bảo hiểm số để khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất, an tâm nhất. Bà phân tích: "Tôi là vua tốc độ, nhưng bên dưới tôi mà vẫn sử dụng sức người, vẫn chi trả hồ sơ bồi thường bằng tay, thời gian đến vài tháng thì Vua tốc độ chỉ là slogan. Mất nhiều hơn được. Nhưng nếu đưa công nghệ vào, quy trình xử lý tự động được thiết lập. Con người lúc đó không thể cảm tính "thôi mai trả cũng được". Hệ thống sẽ lập tức tự động thanh toán, chuyển tiền. Công nghệ giúp ta giải quyết rất nhiều vấn đề".

Ứng dụng Bảo hiểm Công nghệ LIAN có thể coi là bước tiên phong hiện thực hóa giấc mơ một cách mạnh mẽ của Shark Liên thông qua con đường chuyển đổi số. Khi internet, sóng wifi được phủ khắp mọi miền tổ quốc và hầu hết mọi người đều dùng điện thoại thông minh, chỉ cần một vài thao tác trên ứng dụng Bảo hiểm Công nghệ LIAN, khách hàng ở bất cứ đâu cũng có thể mua hoặc được chi trả bảo hiểm một cách dễ dàng. 

Với đa dạng sản phẩm bảo hiểm dành cho cá nhân và gia đình cùng phương châm "Mua một phút, bồi thường 30 giây", ứng dụng này đang giúp Shark Liên chạm tới giấc mơ của mình. Không dừng lại ở đó, LIAN là bước đà để shark Liên xây dựng một nền tảng bảo hiểm số toàn diện, nhằm phục vụ tốt nhất cho gần 40 triệu khách hàng đang có, và xa hơn là toàn bộ dân số Việt Nam.

Shark Liên: Giấc mơ nào trong một thế giới phẳng - Ảnh 1.

Ở độ tuổi 60, Shark Liên vẫn khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ

Chú trọng chuyển đổi số nên tại Shark Tank Việt Nam mùa 4, Shark Liên cũng mở rộng khẩu vị đầu tư cho các startup phát triển trên nền tảng công nghệ mà vẫn mang đậm tính nhân văn như bếp trên mây Cloud Cook, nền tảng bán hàng cộng tác viên Cuccu.vn tạo công ăn việc làm cho cộng đồng phụ nữ; VNG Education 21 xuất khẩu nguồn lao động có chuyên môn sang Đức; ứng dụng Dr. Thin hướng dẫn cách ăn uống để giảm cân, giảm tiểu đường.

Các startup được Shark Liên đầu tư và đặt niềm hy vọng sẽ cùng bà tạo thành nền tảng toàn diện mang lại giá trị cho cộng đồng.

... đến giấc mơ "nối vòng tay lớn"

Một giấc mơ lớn của Shark Liên, bao trùm tất cả chính là làm sao để giúp cộng đồng được phát triển bền vững, mọi người luôn luôn hạnh phúc. Chính vì vậy, ngoài việc triển khai các dự án kinh doanh liên quan mật thiết đến đời sống con người, Shark Liên luôn chăm chút cho các dự án cộng đồng, thiện nguyện. Với bà, kinh doanh là bước đi dài, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng, còn các hoạt động xã hội là bước đi ngắn, là giải pháp tạm thời nhưng cấp thiết để giúp đỡ những người đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Shark Liên: Giấc mơ nào trong một thế giới phẳng - Ảnh 2.

Ước mơ lớn của Shark Liên là giúp cộng đồng luôn phát triển bền vững

Shark Liên không hoạt động một mình mà luôn truyền đồng lực để những nhà hảo tâm khác chung tay cùng góp sức tạo ra những giá trị to lớn hơn. Trong thế giới phẳng, giấc mơ "nối vòng tay lớn" đã được Shark Liên hiện thực hóa nhờ công nghệ và mạng xã hội.

Gần nhất, khi TPHCM và các tỉnh lân cận chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh, bà đã nhanh chóng phát động chương trình "Gói tình Shark Liên – Gửi nghĩa đồng bào". Shark Liên tích cực sử dụng mạng xã hội để kêu gọi sự giúp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, cũng như là kênh cập nhật thông tin của những bà con cần giúp đỡ. Nhờ vậy, sau gần 1 tháng phát động, chương trình đã huy động được hơn 200 tấn gạo, hơn 80.000 phần đồ hộp, 20.000 sữa hộp và hàng trăm ngàn đơn vị nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn tại các quận, huyện thuộc TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.

Không dừng lại ở đó, Shark Liên cũng huy động được 1,5 tấn thực phẩm đóng hộp, mì gói, bánh quy, đường, sữa, đồ uống, vật dụng y tế,… tổng giá trị đến 800 triệu đồng để ủng hộ đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu thực hiện công tác chống dịch.

Với Shark Liên, giấc mơ của bà vẫn không thay đổi dù cho thế giới đang đổi thay từng ngày. Nhưng nhờ có thế giới phẳng, nhờ vận dụng hiệu quả công nghệ, internet, mạng xã hội, bà đã tối ưu hóa cách thực hiện giấc mơ của mình: Giấc mơ đem tới nhiều điều tốt đẹp cho xã hội, giấc mơ về một cộng đồng hạnh phúc, no đủ hơn, tràn ngập tình yêu thương và nhân ái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại