“Sếp lớn” của Lexus lên làm lãnh đạo tập đoàn Toyota

Nguyễn Chí |

Sau 14 năm, lãnh đạo của nhà sản xuất ô tô số 1 thế giới – Toyota, đã có sự thay đổi khi Chủ tịch “thương hiệu con” – Lexus sẽ lên làm Giám đốc điều hành của Toyota Motor.

Tập đoàn sản xuất ôtô Toyota Motor (Nhật Bản) thông báo vừa bổ nhiệm Chủ tịch thương hiệu Lexus là Koji Sato lên làm Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn, thay thế cho ông Akio Toyoda – người đã nắm giữ vị trí này lâu năm. Tuy nhiên ông Akio Toyoda sẽ trở thành Chủ tịch (President) của tập đoàn Toyota, thay thế cho chủ tịch đương nhiệm Takeshi Uchiyamada – người cho dù sẽ từ chức, nhưng vẫn là thành viên của Hội đồng quản trị.

“Sếp lớn” của Lexus lên làm lãnh đạo tập đoàn Toyota - Ảnh 1.
“Sếp lớn” của Lexus lên làm lãnh đạo tập đoàn Toyota - Ảnh 2.

Trong khi đó, Chủ tịch Akio Toyoda là cháu trai của người sáng lập hãng xe khổng lồ Nhật Bản Kiichiro Toyoda, giữ chức CEO của Toyota từ năm 2009. Ông được đánh giá là hà lãnh đạo giỏi, giúp vượt qua nhiều giai đoạn thách thức đặc biệt như suy thoái kinh tế toàn cầu, gián đoạn chuỗi cung ứng sau trận động đất và sóng thần năm 2011 tại miền Bắc Nhật Bản hay vụ bê bối liên quan đến chất lượng xe,

Quyết định thay đổi lãnh đạo của Toyota xảy ra trong bối cảnh hãng chế tạo ôtô Nhật Bản này đang tìm cách thức mở rộng thị trường xe điện, cải tiến sản phẩm và tăng lợi nhuận. Trước đó vào tháng 12/2021, Toyota đã công bố kế hoạch tung ra 30 mẫu xe điện vào năm 2030 hòng làm thay đổi một thực tế là cho dù hãng xe tiên phong trong các loại xe hybrid, nhưng lại rất chậm trễ trong việc phát triển xe điện.

Theo Thế giới Phương tiện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại