Sẽ xử lý thanh tra viên gạ tình mẹ cháu bé mất tích

QUANG THẾ |

Sáng 25-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đặng Trọng Thắng - giám đốc Sở GTVT Hà Nam đã xác định như vậy trước thông tin "thanh tra viên gạ tình mẹ cháu bé mất tích".

"Nếu có sai phạm kể cả công vụ và đạo đức cá nhân chúng tôi sẽ xử lý nghiêm", ông Thắng khẳng định.

Ông Thắng cho hay: "Hiện phía cơ quan công an vẫn chưa thông tin cụ thể về thanh tra viên Nguyễn Quang Điệp (42 tuổi, ở TP. Phủ Lý, Hà Nam). Mọi thông tin chúng tôi có được đều qua các cơ quan báo chí.

Ngay trong sáng nay tôi đã chỉ đạo họp và yêu cầu đơn vị cấp dưới có liên quan báo cáo cụ thể về vụ việc.

Qua báo cáo tôi được biết ông Điệp không thuộc lực lượng biên chế của Thanh tra giao thông Hà Nam mà chỉ là nhân viên hợp đồng làm điện, nước tại trạm cân".

Trước đó ngày 24-7 Công an Q. Long Biên (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Quang Điệp (42 tuổi, ở TP. Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra làm rõ vì trước đó ông này đã có hành vi nhắn tin gạ tình chị D. T. L.

Bước đầu Điệp khai nhận đang làm việc tại trạm cân, hiện là nhân viên Thanh tra Sở GTVT tỉnh Hà Nam. Dù không biết tung tích bé C. nhưng vẫn mạo nhận là kẻ bắt cóc để "tống tình" mẹ cháu.

Đến trưa ngày 25-7 anh Nguyễn Thăng Long (bố bé N.M.C 4 tuổi, ở tổ 5, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội) cho biết con anh vẫn chưa được tìm thấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại