SCMP: Lãnh đạo EU thẳng tay "đặt tạ" lên vai ông Tập Cận Bình về luật an ninh Hồng Kông

Thúy |

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) dự kiến trực tiếp gây áp lực lên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề Hồng Kông tại hội nghị trực tuyến song phương ngày 22/6.

Châu Âu nêu vấn đề Hồng Kông với ông Tập

Theo Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), hội nghị trực tuyến EU-Trung Quốc diễn ra vào hôm nay, 22/6, là cơ hội thảo luận đầu tiên giữa ông Tập Cận Bình với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. 

Phiên họp được tổ chức vài ngày trước khi Bắc Kinh dự kiến xúc tiến các bước tiếp theo trong chương trình lập pháp về luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel cũng tham gia đối thoại.

"Chúng tôi đang cố gắng bày tỏ mối quan tâm của mình bằng tiếp cận tích cực trong thời gian qua – và đây sẽ là một trong những lần tiếp cận có ý nghĩa nhất của chúng tôi đối với Bắc Kinh," nguồn tin từ EU nói với SCMP.

Một nguồn tin khác bổ sung, "Vấn đề với Hồng Kông cần được giải quyết hợp lý để không ảnh hưởng đến mối quan hệ EU-Trung Quốc."

Đại dịch Covid-19 đã làm trì hoãn kế hoạch ban đầu của bà Von der Leyen và ông Michel trực tiếp tới Bắc Kinh để củng cố mối quan hệ đối tác với Trung Quốc.

Một nguồn tin nói với SCMP, có 27 nước thành viên trong khối EU ủng hộ quan điểm luật an ninh ảnh hưởng đến việc duy trì mức độ tự trị cao của Hồng Kông. EU cùng nhóm G7 vào tuần trước đã đưa ra tuyên bố thúc giục Bắc Kinh xem xét lại vấn đề luật an ninh Hồng Kông.

Theo SCMP, bà Von der Leyen và ông Michel sẽ nêu vấn đề Hồng Kông với ông Tập.

"Bất cứ điều gì được ban hành tại Hồng Kông cần phải được thông qua Tuyên bố chung Trung-Anh hoặc thông qua Luật cơ bản, cũng như các quyền và nghĩa vụ theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị," nguồn tin của SCMP nói.

SCMP: Lãnh đạo EU thẳng tay đặt tạ lên vai ông Tập Cận Bình về luật an ninh Hồng Kông - Ảnh 2.

Bà Ursula von der Leyen. Ảnh: Reuters

Tìm kiếm hợp tác chung

Trước hội nghị với Chủ tịch Tập Cận Bình, các lãnh đạo EU đã có cuộc đối thoại với Thủ tưởng Trung Quốc Lý Khắc Cường, tập trung thảo luận tiến trình của một hiệp ước đầu tư giữa EU và Trung Quốc. 

Nhấn mạnh sự thiếu hiệu quả trong các cuộc đàm phán, các nguồn tin chia sẻ với SCMP rằng sẽ khó có một sự hợp tác chung nào giữa hai bên trong năm nay.

Năm ngoái, Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc đã đi tới một hiệp ước chung, quy định hai bên sẽ thực thi thỏa thuận về việc tạo cơ hội đầu tư công bằng hơn cho các công ty châu Âu đang hoạt động tại Trung Quốc. Tuy nhiên, có lẽ năm nay, một thỏa thuận tương tư như vậy sẽ chưa được triển khai.

Nguồn tin EU đưa ra ba vấn đề nổi bật trong các cuộc đàm phán đang được tiến hành: sự thiếu hụt khả năng tiếp cận thị trường, đặc biệt đối với các dịch vụ tài chính; thiếu sân chơi bình đẳng, đặc biệt trong cách đối xử của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nhà nước; tính bền vững và môi trường.

Tuần trước, Đặc phái viên cấp cao của Đức tại EU Michael Clauss cảnh báo Trung Quốc rằng khối kinh tế lớn nhất thế giới không sẵn sàng chấp nhận một hiệp ước nửa vời. 

Ông Clauss nói vớiq SCMP rằng tiến trình đám phán về thỏa thuận bảo vệ các nhà đầu tư châu Âu tại Trung Quốc vẫn còn "khá hạn chế" và "Chúng tôi chắc chắn chưa đạt được thỏa thuận. Hiện tại chúng tôi cũng chưa thấy việc phải đạt được thỏa thuận là quá cần thiết."

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại