Sau vụ tên lửa Triều Tiên bay qua không phận, Nhật Bản quyết chi kỉ lục cho quốc phòng

Ngọc Nguyễn |

Máy bay tàng hình F-35, máy bay vận tải Osprey cùng nhiều hệ thống radar, tên lửa phòng thủ được ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch chi của Nhật Bản.

Chỉ 2 ngày sau vụ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương, thủ tướng Nhật Bản hôm nay đã đệ trình lên Quốc hội nước này đề xuất tăng ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2018 lên mức kỉ lục, 5.260 tỷ yên (khoảng 48 tỷ USD).

Đây là lần tăng ngân sách quốc phòng thường niên lần thứ 6 dưới thời thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Động thái này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ bằng tên lửa của đất nước mặt trời mọc, trong bối cảnh Triều Tiên liên tục tiến hành thử tên lửa và sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên.

Chiếm phần lớn trong khoản ngân sách khổng lồ này là khoản kinh phí để mua các hệ thống đánh chặn tên lửa ở tầm cao hơn và chính xác hơn như hệ thống Block IIA SM-3 tàu đối không hay MSE PAC-3 đất đối không.

Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, nhân vật luôn ủng hộ chủ trương tăng cường khả năng phòng thủ và đánh chặn bằng tên lửa, đã tuyên bố chính quyền Tokyo cần phải nhanh chóng nâng cấp kho vũ khí tên lửa của nước mình.

Ông cũng thông báo Nhật Bản đang cân nhắc bổ sung hệ thống phòng thủ tên lửa dưới mặt đất Aegis Ashore và cả Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Theo các chuyên gia, Nhật Bản chỉ cần trang bị 2 hệ thống Aegis Ashore là đủ sức bảo vệ toàn bộ lãnh thổ nước này.

Trong kế hoạch của Nhật Bản, có những khoản chi đáng lưu ý:

- Hơn 88 tỷ yên: mua 6 máy bay tàng hình F-35

- 45.7 tỷ yên: mua 4 máy bay vận tải Osprey

- 19.6 tỷ yên: phát triển hệ thống radar mới với các tính năng phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo tốt hơn

- Hơn 55 tỷ yên: xây dựng doanh trại và cơ sở quân sự khác trên đảo Miyako và Amami-Oshima. Đây là những đảo tiền tiêu nằm lần lượt ở phía đông bắc và tây nam của đảo chính Okinawa.

- 10 tỷ yên: nghiên cứu công nghệ chế tạo bom hành trình tốc độ cao. Đây là 1 vũ khí tầm xa hay được sử dụng cho các chiến dịch cần chiếm lại các đảo ở vùng hẻo lánh.

- 7.7 tỷ yên: nghiên cứu các loại tên lửa chống tàu thủy và hoạt động quốc phòng biển đảo.

- 4.4 tỷ yên: phát triển hệ thống quan sát không gian giúp vệ tinh tránh va chạm với các vệ tinh khác và các loại rác thải trong vũ trụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại