Sau tiếng nổ rung chuyển, các tay súng xông vào nhà Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan

Đăng Nguyễn |

Một vụ nổ bom xe lớn kèm theo nhiều tiếng tiếng nổ và tiếng súng gây rúng động thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 3.8.

Sau tiếng nổ rung chuyển, các tay súng xông vào nhà Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan - Ảnh 1.

Vụ nổ bom xe tạo nên cột khói ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Một loạt các vụ nổ nằm cách không xa vùng xanh được bảo vệ nghiêm ngặt, là nơi đặt các đại sứ quán nước ngoài ở thủ đô Kabul, theo Daily Mail.

Mọi chuyện bắt đầu khi một vụ nổ bom xe lớn xảy ra ở trung tâm Kabul vào tối muộn ngày 3.8, tạo nên cột khói lớn.

Một nguồn tin an ninh nói vụ nổ xảy ra gần nơi ở của Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan, Bismillah Mohammadi.

“Đừng lo, mọi chuyện đều ổn”, ông Mohammadi viết trên mạng xã hội sau vụ nổ.

Chưa đầy hai giờ sau vụ nổ bom xe, một loạt các tiếng nổ và tiếng súng xuất hiện. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Mirwais Stanekzai nói nhà khách tại nơi ở của ông Mohammadi bị tấn công.

Sau tiếng nổ rung chuyển, các tay súng xông vào nhà Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan dường như là mục tiêu trong vụ tấn công mới nhất, dẫn đến an ninh tăng cường ở Kabul.

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan không có mặt ở nơi bị tấn công. Gia đình của ông cũng được sơ tán đến nơi an toàn.

Chi tiết về vụ tấn công chưa được công bố, nhưng dường như các tay súng không rõ danh tính đã xông vào khu vực nhà khách sau loạt vụ nổ.

Phát ngôn viên Stanekzai nói có 3 kẻ tấn công bị lực lượng an ninh Afghanistan bắn chết. Lực lượng an ninh vẫn đang lục soát từng nhà để truy lùng các tay súng có thể vẫn còn đang ẩn náu.

Hàng trăm cư dân Afghanistan đã được sơ tán đến nơi an toàn hơn, Ferdaws Faramarz, phát ngôn viên cảnh sát trưởng Kabul, nói. Ít nhất 10 người bị thương trong loạt vụ tấn công ở thủ đô Kabul vào tối ngày 3.8.

Sau tiếng nổ rung chuyển, các tay súng xông vào nhà Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan - Ảnh 4.

Lực lượng an ninh Afhganistan truy lùng các tay súng có thể còn ẩn náu.

Hiện chưa rõ Taliban hay tổ chức nào đứng sau loạt vụ tấn công trên. Nhưng vụ tấn công nhằm vào nơi ở của Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan xảy ra khi Taliban đang phát động cuộc tổng tiến công, bao vây nhiều thành phố ở phía nam và phía tây Afghanistan.

Quân đội Afghanistan đã kêu gọi người dân sơ tán khỏi thành phố Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, nơi đang bị Taliban vây hãm.

"Xin hãy rời đi càng sớm càng tốt, để chúng tôi có thể bắt đầu chiến dịch", tướng Sami Sadat, chỉ huy Lữ đoàn 215 Maiwand của quân đội Afghanistan, nói.

"Tôi biết việc phải rời khỏi nhà của mình là vô cùng khó khăn và chúng tôi cũng thấy khó xử. Nhưng nếu mọi người phải sơ tán vài ngày, xin hãy tha thứ cho chúng tôi", tướng Sadat nói thêm.

"Chúng tôi đang chiến đấu với Taliban ở mọi nơi và sẽ không để bất cứ phiến quân nào sống sót".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại