Sau mâu thuẫn, nam thanh niên bị đâm tử vong trong đêm

Hoàng Hải |

Đang trên đường về nhà, anh M. bị nhóm đối tượng chặn đánh và đâm một nhát chí mạng vào người khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với đối tượng Hà Văn Minh (SN 1996) và Trần Văn Hà (SN 1993, cùng trú tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thế M (SN 1994, trú tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Theo đó, vào tối ngày 29/4, tại thị trấn Neo, huyện Yên Dũng giữa nhóm của Minh xảy ra xô xát với anh M. Tuy nhiên, cuộc “va chạm” trên đã được người dân kịp thời khuyên can.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi đang trên đường về nhà, anh M. bị một nhóm thanh niên chặn đánh tại khu vực thôn An Thái (xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Trong lúc xảy ra xô xát, anh M. đã bị một người trong nhóm chặn đánh mình dùng dao đâm trọng thương. Ngay sau đó, anh M. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Do vết thương quá nặng, đến khoảng 0h30 ngày 30/4, anh M. đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khoanh vùng truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài tiếng đồng hồ, đối tượng gây án được xác định là Hà Văn Minh (SN 1996) và Trần Văn Hà (SN 1993), cùng trú tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng

Được biết, trước đây, giữa Minh và anh M. đã từng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến va chạm, xô xát.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại