Sau khi xảy ra vụ nổ, người dân thông tin về kho vật liệu khác của ông Tiến

T.Công |

Người dân thôn Quan Độ thông tin, ông Tiến - chủ kho phế liệu để xảy ra vụ nổ kinh hoàng, còn là chủ của một kho vật liệu khác.

Ông M. (một người dân thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ trên báo Vietnamnet, ông đang đứng ngồi không yên khi nhà ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, chủ kho phế liệu phát nổ) vẫn còn kho nữa đặt ở xóm Phố, thôn Quan Độ.

Người đàn ông này thắc mắc không biết trong kho đó có vật liệu hay hàng hóa gì không.

Nguồn trên thông tin, Công an huyện Yên Phong đã kiểm tra kho hàng ở xóm Phố của ông Tiến vào chiều 3/1.

"Có một kho "hàng lạ" nữa của ông Đặng Đình Tiến đặt tại xóm Phố, thôn Quan Độ.

Kho này được quây kín bằng tôn, bên trong có nhiều thùng màu xanh lá cây có hình dáng giống như hòm đạn. Hàng ngày vẫn thấy xe hàng ra vào khu vực này", người dân xã Văn Môn cho biết như vậy trên báo Người lao động.

PV báo Dân Việt cho biết đã ghi lại được nhiều hình ảnh về một số vật liệu trong kho mới của ông Tiến, trong đó có hình ảnh về các đầu đạn, thế nhưng, 16h ngày 3/1, khi PV quay trở lại kho thì "toàn bộ số hàng đã được di chuyển".

Cũng về kho hàng mới ở xóm Phố, báo Tiền phong cho hay, chiều 3/1 khi kiểm tra kho này, nhà chức trách phát hiện "bên trong kho hàng có chứa một số đầu đạn và nhiều thiết bị điện tử khác".

Nguồn trên đưa tin, kho đã bị niêm phong, lực lượng chức năng cũng thu gom một số đầu đạn bên trong.

Sau khi xảy ra vụ nổ, người dân thông tin về kho vật liệu khác của ông Tiến - Ảnh 1.

Vật liệu mới được phát hiện trong kho hàng ở xóm Phố. Ảnh: Tiền phong

Theo báo Zing.vn, kho hàng trên cách hiện trường vụ nổ gần 500m.

"Không biết trong đó có chứa vật nổ hay hàng hóa gì nguy hiểm không và cũng không biết ông Tiến còn đặt những kho hàng tương tự như thế ở đâu nữa không, chúng tôi vô cùng lo lắng", báo Zing.vn dẫn lời một người dân.

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, chiều 3/1, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, thôn Quan Độ, Văn Môn, hiện đang cư trú tại Phố Mới, Đình Bảng, TX Từ Sơn) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ông Tiến được xác định là chủ cơ sở thu mua phế liệu để xảy ra vụ nổ kinh hoàng vào khoảng 4h30 phút ngày 3/1, khiến 2 cháu bé thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Người dân nhặt vỏ đạn sau vụ nổ xảy ra ở Bắc Ninh (Như Hoàn)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại