Sau khi thử lửa ở Syria, "Thợ săn đêm" mới của Nga có qua mặt được sát thủ Apache của Mỹ?

QS |

Apache hoạt động từ giữa những năm 1980 và đã được thực chiến, nâng cấp nhiều lần. Còn "Thợ săn đêm" của Nga hiện mới chỉ thực hành chiến đấu ở Syria.

Tính năng ưu việt của Mi-28NM

Quân đội Nga sẽ sớm nhận được bản sửa đổi cải tiến của trực thăng tấn công Mi-28NM - "Thợ săn đêm".

Theo hãng tin Sputnik, máy bay đã được hoàn thiện trên cơ sở kinh nghiệm sử dụng ở Syria và hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước.

Từ huyền thoại Mi-24 "Cá sấu", Thợ săn đêm Mi-28 đã thừa hưởng thiết kế đổ bộ song song. Một mặt, cấu trúc này sẽ khó khăn hơn khi tương tác với hoa tiêu và phi công. Mặt khác, giải pháp mang tính xây dựng này có nhiều ưu điểm so với nhược điểm.

Trước hết, tầm nhìn tốt nhất từ ​​người chỉ huy - quan sát các mục tiêu trên mặt đất và trên không theo mọi hướng. Những mẫu Mi-28 đầu tiên không có hệ thống điều khiển dự phòng giúp tăng khả năng sống sót khi một trong số các thành viên phi hành đoàn bị thương.

Sơ đồ này đã được thực hiện thành công trong phiên bản huấn luyện (Mi-28UB), và hiện giờ trong phiên bản chiến đấu mới được cập nhật, hoa tiêu cũng có tay điều khiển và bàn đạp.

Việc hiện đại hóa ảnh hưởng đến thiết bị bên trong buồng lái: phi công sẽ có được thông tin đầy đủ hơn về môi trường xung quanh và hoạt động của tất cả các hệ thống máy bay. Khả năng bảo vệ cũng được gia tăng: phi hành đoàn được bảo vệ an toàn trước đạn có cỡ nòng lên tới 20 mm.

Sau khi thử lửa ở Syria, Thợ săn đêm mới của Nga có qua mặt được sát thủ Apache của Mỹ? - Ảnh 1.

Trực thăng Mi-28NM. Ảnh: Sputnik

Ngoài ra, để tăng "sức đề kháng" trước các thiệt hại có thể xảy ra trong thực chiến, các cánh quạt của máy bay trực thăng được làm bằng vật liệu tổng hợp, cho phép hoàn thành chuyến bay một cách an toàn, ngay cả khi bị đạn cỡ nòng lên đến 30 mm bắn vào cánh.

Thiết kế đặc biệt của cánh quạt Mi-28NM giúp nó có thể đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Máy bay được trang bị động cơ mới VK-2500P do Nga sản xuất. Sức mạnh của động cơ khi cất cánh đạt 2500 mã lực, ở chế độ khẩn cấp - 2800 mã lực. Thiết kế của hệ thống nhiên liệu đã được cải thiện, loại trừ việc phát nổ hoặc hỏa hoạn nhiên liệu.

Để "hoàn thiện" thiết bị điện tử, ăng-ten radar đã được chuyển đến trung tâm cánh quạt chính và được bao phủ bởi một vỏ hình cầu trên đỉnh. Việc rà soát radar liên tục, thời gian tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu được giảm xuống, giúp dễ dàng hơn cho việc điều khiển vũ khí chính xác trên máy bay.

Tốc độ của máy tính trang bị tăng lên gấp 10 lần. Trực thăng được trang bị hệ thống điều khiển, trinh sát, dẫn đường và quan sát mới, cho phép đội bay hoạt động "một cách âm thầm".

Để bảo vệ trước các cuộc tấn công tên lửa, Mi-28NM sử dụng tổ hợp laser phòng thủ, không chỉ cho phép chuyển hướng tên lửa của đối phương, mà trong tương lai có thể vô hiệu hóa hoàn toàn bằng cách đốt cháy ma trận trên đầu tự dẫn.

Trang bị vũ khí của Mi-28NM hầu như vẫn giống như phiên bản Mi-28N trước đây: pháo tự động 30 mm với 300 viên đạn, tên lửa không đối không R-60, tên lửa không điều khiển, súng máy 12,7 hoặc 7,62 mm.

Song, nó được tăng cường vũ khí chống xe bọc thép, cùng với tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) "Vikhr", ATGM tầm xa "Khrivantema - VM" với hệ thống dẫn đường hai kênh. Bên cạnh đó, không loại trừ việc phiên bản "Thợ săn đêm" sau khi nâng cấp sẽ có thể mang theo bom.

Mi-28NM có qua mặt được Apache?

Trong một bình luận độc quyền dành cho Sputnik, chuyên gia hàng không Nga, phó tiến sỹ khoa học quân sự, đại tá Makar Aksyonenko (chuyên môn chính - phi công lái máy bay trực thăng) cho hay:

"Công ty Mil đã đi theo cách tương tự như trong việc nâng cấp và phát triển máy bay trực thăng Mi-24. Đầu tiên một máy bay nền tảng rất tốt đã được chế tạo. Dựa trên đó họ bắt đầu lắp đặt và thử nghiệm các hệ thống vũ khí trong hoạt động quân sự và sử dụng trong thực chiến.

Nhờ vậy, Mi-24 nổi tiếng là một phương tiện chiến đấu tốt với khả năng sống sót cao và hệ thống vũ khí hoàn hảo.

Còn Mi-28, nó được phát triển chính xác như đối trọng với AN-64 Apache của Mỹ. Máy bay ban đầu rất tuyệt vời nhưng trang thiết bị có phần tụt hậu so với yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Dần dần từng bước nhà chế tạo tiến hành sàng lọc, xây dựng hệ thống vũ khí và thiết bị điện tử.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân dẫn đến việc hiện đại hóa "Thợ săn đêm" là do kinh nghiệm thu được trong chiến đấu ở Syria. Tại đó trực thăng được sử dụng đúng như mục đích ban đầu: chống lại xe bọc thép, công sự kiên cố, vũ khí hỏa lực di động của kẻ địch. Từ đó chúng ta xác định được những thiếu sót và vạch ra phương hướng hiện đại hóa.

Sau khi thử lửa ở Syria, Thợ săn đêm mới của Nga có qua mặt được sát thủ Apache của Mỹ? - Ảnh 2.

Trực thăng tấn công Apache của Mỹ. Ảnh: FighterSweep.com

Vũ khí hỏa lực trang bị phía trước để chống lại các mục tiêu bay thấp đòi hỏi phải sử dụng tên lửa dẫn đường tầm xa (Khrivantema-VM ATGM), hệ thống điện tử vô tuyến mới, tổ hợp phòng không mới.

Trước đây để tấn công, trực thăng sẽ không thể bay vào khu vực hoạt động hiệu quả của phòng không đối phương. Theo tôi, Mi-28NM là vũ khí tấn công hoạt động trong mọi thời tiết, mọi thời điểm của quân đội, đáp ứng mọi yêu cầu hiện đại.

Các chuyên gia nói về sự vượt trội của Mi-28NM so với đối thủ chính - AH-64D ("Apache-D"). Cần nhắc lại Apache hoạt động từ giữa những năm 1980 và đã được nâng cấp nhiều lần. Nó được sử dụng lần đầu tiên trong cuộc xâm lược Panama của Hoa Kỳ vào năm 1989.

Sau đó, Apaches tham gia Chiến dịch Bão táp Sa mạc, chống lại Taliban ở Afghanistan và chống lại Hezbollah ở Lebanon.

Còn "Thợ săn đêm" của Nga hiện mới chỉ thực hành chiến đấu ở Syria. Một chiếc Mi-28N đã bị mất ở đó: bị hỏng vì lý do kỹ thuật. Ngoài ra, phiên bản Mi-28NE xuất khẩu đã được Iraq sử dụng thành công trong quá trình giải phóng một số địa phương khỏi những kẻ khủng bố.

Vậy "Thợ săn đêm" phiên bản sửa đổi mới nhất liệu có thể so sánh với Apache giàu kinh nghiệm và thậm chí vượt qua hay không? Đại tá Aksyonenko trả lới chắc chắn "có thể":

"Máy bay không chỉ so sánh được với trực thăng Mỹ phiên bản mới nhất mà còn có thể vượt qua.

Về khả năng sống sót trong chiến đấu, sức chuyên chở, sức mạnh hỏa lực. Sức mạnh vũ khí trên máy bay Mi-28 ngay cả khi trước khi sửa đổi cao hơn 20% so với Apache. Và việc mở rộng danh mục vũ khí trên Mi-28NM sẽ cho phép thậm chí vượt quá khả năng chiến đấu của "đối thủ cạnh tranh" và "kẻ thù tiềm năng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại