Sau khi giết hai cậu con trai nhỏ của mình ngay trước mặt ông nội, người mẹ định nhảy lầu tự sát nhưng không thành công

NEGRONI |

Vụ tấn công kinh hoàng của người mẹ đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Theo Mirror mới đây đưa tin, một bà mẹ trẻ đã bị buộc tội giết hai con trai của mình, trong đó đứa trẻ 7 tháng tuổi bị đâm chết còn đứa trẻ 2 tuổi bị ném xuống đất từ cửa sổ tầng 11.

Cụ thể, Aleah Newell, 20 tuổi sống tại Chicago, Hoa Kỳ, đã tấn công ông nội 70 tuổi và giết chết hai cậu con trai của mình rồi sau đó nhảy từ căn hộ chung cư để tự sát nhưng không thành công.

Sau khi giết hai cậu con trai nhỏ của mình ngay trước mặt ông nội, người mẹ định nhảy lầu tự sát nhưng không thành công - Ảnh 1.

Chỉ vài ngày trước đó, Aleah Newell đã yêu cầu sự giúp đỡ và hai cậu con trai của cô đã được tách khỏi mẹ vì cô không thể chăm sóc chúng.

Các công tố viên đã tiết lộ những chi tiết kinh hoàng trong vụ việc, Ameer 7 tháng tuổi bị đâm 19 lần và bị dìm trong bồn tắm chứa nước nóng. Johntavis, 2 tuổi bị mẹ ném ra khỏi cửa sổ căn hộ. 

Đúng lúc đó, ông nội của Aleah đã đi vào phòng khách và chứng kiến vụ việc.

Aleah đã tấn công ông nội mình và sau đó nhảy lầu với ý định tự sát. Tuy nhiên, theo NBC News đưa tin, cô đã được giàn giáo tầng 3 giữ lại và sống sót.

Sau khi giết hai cậu con trai nhỏ của mình ngay trước mặt ông nội, người mẹ định nhảy lầu tự sát nhưng không thành công - Ảnh 2.
Sau khi giết hai cậu con trai nhỏ của mình ngay trước mặt ông nội, người mẹ định nhảy lầu tự sát nhưng không thành công - Ảnh 3.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ tìm thấy ông nội đang bất tỉnh nhưng còn Ameer đã qua đời. Cảnh sát cũng tìm thấy hai con dao và một cán dao bị gãy tại hiện trường.

Các công tố viên cho biết, Aleah đã cố tự tử vào mùa hè năm ngoái và sau đó cô đã uống thuốc điều trị rối loạn tâm thần.

Aleah Newell đang phải đối mặt với hai tội giết người cấp độ 1 và cũng bị buộc tội cố gắng giết ông nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại