Sau chuối, đến lượt ớt của bầu Đức lên đường xuất sang Trung Quốc

Hà My |

Hồi tháng 9 vừa qua, chuối của HAGL đã chính thức lên kệ các siêu thị ở Trung Quốc và đến nay HAGL sẽ xuất khẩu tiếp 1 container ớt sang quốc gia này.

Trong những ngày qua, các nông trường ớt HAGL tại Rattanakiri (Vương quốc Campuchia), Hàm Rồng, Lơ Pang (Gia Lai) đã tiến hành thu hoạch vụ ớt đầu tiên.

Trong ngày 8/12, HAGL sẽ xuất khẩu container ớt đầu tiên sang Trung Quốc qua cửa khẩu Bằng Tường. Tính đến thời điểm hiện tại, HAGL đã trồng khoảng 1.000 ha ớt tại Việt Nam, Lào, Campuchia.

HAGL bắt đầu ghi nhận doanh thu từ trái cây đầu năm 2017, trong đó 3 loại quả được khai thác đầu tiên gồm chanh dây, thanh long và chuối. Đây vẫn sẽ là 3 loại trái cây đem lại nguồn thu chủ lực trong năm 2017 và 2018.

Ngoài ra, theo kế hoạch, trong năm 2018, HAGL sẽ có thêm nguồn thu từ ớt, xoài và mít. Trong đó đáng chú ý nhất là ớt với tỷ suất lợi nhuận rất cao, vượt xa các loại cây ăn trái khác.

 Sau chuối, đến lượt ớt của bầu Đức lên đường xuất sang Trung Quốc  - Ảnh 1.

Trong năm 2017, sản lượng ớt của HAGL dự kiến chỉ 525 tấn nhưng sang năm 2018 sẽ tăng hơn 50 lần, lên tới hơn 27.000 tấn.

Doanh thu từ ớt dự kiến đạt 1.083 tỷ đồng và là 1 trong 4 loại quả đem lại doanh thu nghìn tỷ cho công ty. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) trên doanh thu của ớt lên đến 65%, chỉ đứng sau mức 70% của thanh long, cao hơn nhiều so với chuối, chanh dây hay xoài.

Ớt là loại cây ngắn ngày với thời gian sinh trưởng từ 4-6 tháng, cho hái nhiều đợt và có thể thu hoạch quanh năm.

Một số vùng chuyên canh chính cây ớt hiện nay như Quỳnh Phụ (Thái Bình), Đại Lộc (Quảng Nam), Phù Mỹ - Phù Cát (Bình Định) hay Châu Đốc (An Giang) có quy mô từ 1.200 – 1.400 ha. Với quy mô dự kiến được HAGL công bố, nếu xây dựng được như kế hoạch thì vùng trồng ớt của tập đoàn vào năm 2018 sẽ vượt qua bất kỳ một vùng chuyên canh ớt nào khác tại Việt Nam.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất của ớt HAGL:

 Sau chuối, đến lượt ớt của bầu Đức lên đường xuất sang Trung Quốc  - Ảnh 2.

Nông trường ớt HAGL

 Sau chuối, đến lượt ớt của bầu Đức lên đường xuất sang Trung Quốc  - Ảnh 3.

 Sau chuối, đến lượt ớt của bầu Đức lên đường xuất sang Trung Quốc  - Ảnh 4.

 Sau chuối, đến lượt ớt của bầu Đức lên đường xuất sang Trung Quốc  - Ảnh 5.

Nhà máy chế biến ớt HAGL

 Sau chuối, đến lượt ớt của bầu Đức lên đường xuất sang Trung Quốc  - Ảnh 6.

 Sau chuối, đến lượt ớt của bầu Đức lên đường xuất sang Trung Quốc  - Ảnh 7.

 Sau chuối, đến lượt ớt của bầu Đức lên đường xuất sang Trung Quốc  - Ảnh 8.

 Sau chuối, đến lượt ớt của bầu Đức lên đường xuất sang Trung Quốc  - Ảnh 9.

 Sau chuối, đến lượt ớt của bầu Đức lên đường xuất sang Trung Quốc  - Ảnh 10.

 Sau chuối, đến lượt ớt của bầu Đức lên đường xuất sang Trung Quốc  - Ảnh 11.

Kho lạnh

 Sau chuối, đến lượt ớt của bầu Đức lên đường xuất sang Trung Quốc  - Ảnh 12.

 Sau chuối, đến lượt ớt của bầu Đức lên đường xuất sang Trung Quốc  - Ảnh 13.

 Sau chuối, đến lượt ớt của bầu Đức lên đường xuất sang Trung Quốc  - Ảnh 14.

Bên cạnh cây ăn trái, HAGL bất ngờ đặt mục tiêu thu về nghìn tỷ từ ớt trong năm 2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại