Sau cảnh báo Israel 'tự đào huyệt chôn mình', Iran có thể tấn công đối thủ bằng cách nào?

Hữu Hiển |

Israel đang chuẩn bị trước nguy cơ tấn công từ Iran. Căng thẳng gia tăng đến mức chưa từng thấy kể từ vụ tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023.

Nội dung chính

  • Sở hữu 3.000 tên lửa đạn đạo, Iran có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho Israel.
  • Hezbollah tấn công các địa điểm nhạy cảm ở Israel sẽ gây ra tàn phá và thương vong lớn.

Theo tờ Telegraph (Anh), các dự báo về thời điểm xảy ra cuộc tấn công tiếp tục gây căng thẳng cho người Israel, với các dự báo từ "sắp xảy ra" đến "trong những ngày tới".

Cuộc tấn công dự kiến sẽ là phản ứng trước vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh khi ông này đang có chuyến thăm Tehran (Iran) và vụ ám sát Fuad Shukr, một chỉ huy của Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Beirut (Lebanon) vào tuần trước.

Telegraph đưa tin, Hossein Salami – Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) - cảnh báo vào ngày 5/8 rằng, Israel đang "tự đào huyệt chôn mình".

"Họ sẽ thấy hậu quả từ sai lầm của mình. Họ sẽ thấy được mình phải nhận phản ứng vào lúc nào, như thế nào và ở đâu", ông Salami nói.

Telegraph đã đưa ra dự đoán về cách Iran sẽ tấn công Israel.

Tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái

Với việc sở hữu khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo, Iran có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Vào tháng 4 năm nay, nước này đã phóng máy bay không người lái, tên lửa hành trình và 120 tên lửa đạn đạo vào Israel. Hezbollah và lực lượng Houthi ở Yemen đã tham gia vào cuộc tấn công.

Khoảng 99% vật thể bay đã bị bắn hạ và không tấn công được bất kỳ thành phố lớn nào của Israel. Nhưng thiệt hại do chỉ một tên lửa đạn đạo gây ra tại một khu vực dân sự sẽ là rất lớn.

Máy bay không người lái cực kỳ tiên tiến của Iran có thể vươn tới Israel. Một số có thể phóng bom dẫn đường chính xác, trong khi những phương tiện khác, chẳng hạn như máy bay không người lái cảm tử Shahed-136, mang theo 20-40 kg thuốc nổ.

Iran có thể tấn công Israel như thế nào và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo - Ảnh 1.

So sánh tầm bắn của tên lửa của Hezbollah, Israel và Iran. Nguồn: Telegraph

Tấn công mạng

Israel cũng sẵn sàng trước các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Theo tờ Financial Times, vào năm 2020, tin tặc Iran đã cố gắng tăng mức clo trong hệ thống nước của Israel.

Trong những năm gần đây, đã có hàng trăm cuộc tấn công mạng có liên quan đến Iran vào các mục tiêu của Israel bao gồm sân bay Ben-Gurion, các trang web của chính phủ, nhà máy điện, cảng, nhà máy lọc dầu và các công ty năng lượng.

Nếu Iran tiến hành một cuộc tấn công mạng thành công, họ nên đề phòng một phản ứng tương tự từ Israel.

Tấn công đại sứ quán

Người Israel, người Do Thái và các đại sứ quán Israel ở nước ngoài cũng được coi là mục tiêu. Israel đã ngăn chặn một số cuộc tấn công ở châu Âu và Nam Mỹ trong những năm qua và các đại sứ quán của họ đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ ngày 7/10/2023.

Vào tháng 1/2024, cảnh sát đã di dời một "vật thể nguy hiểm" khỏi Đại sứ quán Israel ở Thụy Điển, khiến Thủ tướng Thụy Điển phải lên án về "một nỗ lực tấn công".

Nếu Iran nhắm vào một đại sứ quán Israel và nếu một đại sứ hoặc quan chức Israel bị giết, Israel có thể trả đũa bằng cách tấn công một trong những đại sứ quán của Iran trong khu vực, sát hại các quan chức cao cấp của nước này.

Hezbollah

Theo Telegraph, Hezbollah, nhóm vũ trang có trụ sở tại Lebanon đã phóng gần 7.000 tên lửa chống tăng, rocket và máy bay không người lái vào miền bắc Israel kể từ ngày 7/10/2023, khiến 40 người thiệt mạng. Sau khi chỉ huy Shukr bị ám sát, giờ đây họ đe dọa sẽ gia tăng các cuộc tấn công của mình.

Ước tính Hezbollah có khoảng 150.000 tên lửa trong tay, trong đó 4.500 tên lửa có thể bắn tới miền trung Israel. Các tên lửa tiên tiến nhất có khả năng dẫn đường chính xác và gây ra mối đe dọa đáng kể.

Trong khi hệ thống phòng không của Israel đã chứng minh được tính hiệu quả cao, các chuyên gia cho rằng một cuộc tấn công toàn diện của Hezbollah nhằm vào các địa điểm nhạy cảm ở Israel sẽ gây ra sự tàn phá và thương vong lớn.

Hezbollah đã đăng tải một số video tuyên truyền kể từ ngày 7/10/2023 với hình ảnh vệ tinh về các địa điểm nhạy cảm của Israel bao gồm các căn cứ quân sự, lò phản ứng hạt nhân Dimona và sân bay.

Vào tháng 6, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cho biết không nơi nào ở Israel an toàn, và nhóm này sẽ không tuân theo bất kỳ quy tắc nào trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện.

Israel lo ngại rằng các nhà máy lọc dầu, giàn khoan dầu khí, bệnh viện, nhà máy điện và khu vực dân sự sẽ bị tấn công bởi tên lửa dẫn đường bằng GPS.

Hezbollah cũng có một kho máy bay không người lái khổng lồ, thường xuyên sử dụng để tấn công Israel và gây ra thương vong. Nếu Hezbollah quyết định tấn công vào miền trung Israel và các địa điểm dân sự, động thái này có thể sẽ gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện.

Iran có thể tấn công Israel như thế nào và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo - Ảnh 2.

Sau khi chỉ huy Shukr bị ám sát, Hezbollah giờ đây đe dọa sẽ gia tăng các cuộc tấn công của mình. Ảnh: AFP

Lực lượng ủy nhiệm của Iran

Theo Telegraph, vẫn chưa rõ liệu Iran có thực hiện một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel hay không. Thay vào đó, họ có thể tận dụng các lực lượng ủy nhiệm ở Lebanon, Yemen, Iraq và Syria để hành động thay mình. Điều đó sẽ gửi một tín hiệu đến Israel rằng Iran không quan tâm đến một cuộc chiến tranh khu vực.

Nhiều ngày tấn công của các lực lượng ủy nhiệm cũng có thể được coi là một cách để làm cạn kiệt quân đội và hệ thống phòng không của Israel.

Israel được cho là đã triển khai quân đến các thành phố gần Bờ Tây, vì lo ngại sự xâm nhập của phiến quân do Hamas và Iran hậu thuẫn. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Iran đã cung cấp tiền và vũ khí cho các nhóm khủng bố ở Bờ Tây trong những năm gần đây.

Israel cũng đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công từ các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran, bao gồm các phiến quân ở Iraq, Syria và Yemen.

Cho đến nay, Houthi ở Yemen là lực lượng hung hãn nhất, đã phóng hơn 200 máy bay không người lái và tên lửa vào Israel kể từ tháng 11 năm ngoái. Vào tháng 7, một thường dân Israel đã thiệt mạng tại Tel Aviv do máy bay không người lái được Houthi phóng tới.

Telegraph nhận định, trong tất cả các lựa chọn của Iran, các cuộc tấn công từ Syria, Iraq và Yemen sẽ là lựa chọn ít kịch tính nhất và dễ dàng nhất để Israel đối phó và tiến hành các cuộc không kích chống lại những chiến binh ở cả 3 quốc gia này.

Tiếp theo là gì?

Trong khi nhiều người Israel, bao gồm cả các bộ trưởng trong chính phủ, đã kêu gọi một cuộc chiến toàn diện với Hezbollah để đưa an ninh trở lại miền bắc Israel, thì Thủ tướng Netanyahu lại quyết định kiềm chế cuộc xung đột đa mặt trận này.

Nhưng đánh giá hiện tại của các chuyên gia Israel là một cuộc tấn công trực tiếp của Iran và Hezbollah vào các địa điểm dân sự sẽ khiến ông Netanyahu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phát động một cuộc chiến toàn diện.

Theo Telegraph, quyết định từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khuyến khích Israel hành động táo bạo hơn trước Iran. Thủ tướng Israel Netanyahu được cho là tin rằng Tổng thống Biden sẽ thoải mái ủng hộ Israel hơn khi ông không tìm cách tái đắc cử.

Yếu tố quyết định trong phản ứng của Israel sẽ là thương vong của dân thường và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự. Tùy thuộc vào quy mô, Israel sẽ kích hoạt một trong nhiều kế hoạch của mình để đáp trả, trong đó Hezbollah sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng nhất nếu họ đứng sau.

Một cuộc tấn công vào Iran sẽ khó khăn hơn do khoảng cách. Nhưng đây cũng có thể là một cái cớ để Israel tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran, điều mà Tel Aviv đã đe dọa sẽ làm trong nhiều thập kỷ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại