Mỹ tin Iran và Hezbollah sắp trả đũa Israel: Tel Aviv cân nhắc 'tấn công phủ đầu'

Hữu Hiển |

Sau khi thủ lĩnh chính trị của lực lượng Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran vào ngày 31/7, Iran thề sẽ trả đũa Israel.

'Thời điểm mà mối đe dọa dường như đang gia tăng'

Trang Axios (Mỹ) đưa tin, trong cuộc họp trực tuyến với ngoại trưởng các nước G7 vào ngày 4/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết rằng Mỹ tin rằng cả Iran và Hezbollah ở Lebanon sẽ trả đũa Israel, nhưng vẫn chưa rõ hình thức trả đũa sẽ diễn ra như thế nào, và Mỹ cũng không biết thời gian cụ thể của cuộc tấn công, điều này có thể xảy ra trong vòng 24 đến 48 giờ tới, tức là sẽ bắt đầu sớm nhất là vào Thứ Hai (ngày 5/8).

Ông Blinken cũng đề nghị các ngoại trưởng G7 gây áp lực ngoại giao để Iran, Hezbollah và Israel kiềm chế tối đa.

Truyền thông Mỹ: Ngoại trưởng Blinken tiết lộ thời Iran và Hezbollah tấn công Israel sớm nhất - Ảnh 1.

Vào ngày 4/8/2024 (giờ địa phương), tại Kiryat Shmna, miền bắc Israel, khói bốc lên dày đặc sau khi sau khi một tên lửa bắn từ miền nam Lebanon tấn công khu vực. Ảnh: Visual China.

Axios dẫn lời các quan chức Israel cho biết, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Michael Erik Kurilla đã đến Israel để phối hợp với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhằm hoàn tất công tác phòng thủ trước các cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran và Hezbollah.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jon Finer cho biết trên chương trình CBS vào ngày 4/8 rằng, "Chúng ta đang ở thời điểm mà mối đe dọa dường như đang gia tăng… Chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra." Ông Finer nói rằng Mỹ sẽ hợp tác với Israel để "cùng phòng thủ chống lại bất kỳ mối đe dọa nào mà họ phải đối mặt".

Trang tin Politico đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố vào ngày 2/8 (giờ địa phương) rằng Mỹ đang gửi thêm binh sĩ và vũ khí, trang thiết bị tới Trung Đông để bảo vệ Israel và quân đội Mỹ đóng quân ở Trung Đông. Theo bài báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới khu vực này.

Theo Axios, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tổ chức cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và những người đứng đầu các cơ quan quân sự và tình báo Israel vào tối ngày 4/8. 

Ông Netanyahu tuyên bố: "Iran và tay sai của họ đang cố gắng bóp nghẹt chúng tôi bằng chủ nghĩa khủng bố, và chúng tôi quyết tâm chống lại họ trên mọi mặt trận và mọi lĩnh vực, gần và xa. Bất cứ ai muốn làm hại chúng tôi sẽ phải trả giá đắt."

Tờ Times of Israel dẫn thông tin bằng tiếng Do Thái rằng, nếu Israel tin rằng Tehran thực sự đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công, Israel có thể cân nhắc "tấn công phủ đầu". 

Tuy nhiên, các quan chức an ninh Israel cho biết, một hành động như vậy sẽ chỉ được phép nếu nước này nhận được thông tin tình báo rõ ràng xác nhận rằng Tehran sắp tấn công.

Israel tự tin có thể chống được cuộc tấn công

Vào ngày 13/4/2024, để trả đũa vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Syria, Tehran đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn vào Israel, phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái. Iran cho biết khoảng một nửa số tên lửa họ bắn vào Israel đã bắn trúng mục tiêu. Nhưng Israel cho biết khoảng 99% tên lửa và máy bay không người lái đã bị quân đội nước này và các đồng minh đánh chặn.

Theo Times of Israel, ngay cả nếu như quy mô cuộc tấn công của Iran lần này lớn hơn, đánh giá nội bộ của chính phủ là Israel cho rằng nước này sẽ có thể một lần nữa chống chịu được cuộc tấn công và tiến hành phòng thủ phù hợp với sự giúp đỡ của các đồng minh.

Truyền thông Mỹ: Ngoại trưởng Blinken tiết lộ thời Iran và Hezbollah tấn công Israel sớm nhất - Ảnh 2.

Hệ thống phòng không Iron Dome của Israel đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa phóng từ Iran vào ngày 14/4/2024, nhìn từ thành phố Ashkelon (Israel). Ảnh: IC Photo

Gần đây, các thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah và Hamas đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, khiến căng thẳng khu vực càng gia tăng. Khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, Mỹ, Anh, Pháp và các nước khác đã kêu gọi công dân của họ ở Iran và Lebanon "rời đi càng sớm càng tốt".

Tạp chí Wall Street Journal ngày 4/8 đưa tin rằng, Iran đã bác bỏ những nỗ lực của Mỹ và các nước Ả Rập khác nhằm giảm bớt phản ứng của họ. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, Iran đã nói với các nhà ngoại giao Ả Rập vào ngày 3/8 rằng họ không quan tâm liệu phản ứng của họ có gây ra chiến tranh hay không.

Theo New York Times, Hezbollah vào ngày 4/8 cho biết, họ đã bắn hàng chục quả tên lửa vào Beit Hillel ở miền bắc Israel. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy hệ thống phòng không Iron Dome của Israel đã đánh chặn một số tên lửa.

Bài báo dẫn lời quân đội Israel cho biết, một số tên lửa đã rơi xuống "khu vực trống", trong đó có một quả rơi xuống khu vực làng mạc và không có ai bị thương. Quân đội Israel cho biết họ đã đáp trả bằng cách tấn công địa điểm phóng tên lửa.

Tuy nhiên, theo tờ Haaretz (Israel), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một sĩ quan và một binh sĩ Israel đã bị thương do tên lửa bắn tới từ hướng Lebanon, và một đám cháy đã bùng phát ở khu vực đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại