Sau Australia, Canada cũng định yêu cầu Facebook trả tiền sử dụng tin tức

Hồng Nhung |

Thủ tướng Australia – ông Scott Morrison đã tuyên bố sẽ áp dụng luật buộc Facebook phải trả tiền cho các hãng tin tức báo chí của nước này khi sử dụng đưa tin trên trang mạng xã hội này.

Theo CNN, Thủ tướng Australia - Scott Morrison khẳng định ông đã nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo trên thế giới sau khi "gã khổng lồ" truyền thông xã hội chặn mọi thông tin tại nước này.

Sau Australia, Canada cũng định yêu cầu Facebook trả tiền sử dụng tin tức - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Tại Australia, Facebook đã chặn không cho người dùng chia sẻ bất kỳ thông tin nào vào ngày 18/2. Tài khoản bên ngoài nước Úc cũng không thể đọc hay truy cập được bất cứ trang tin tức nào của nước này.

"Gã khổng lồ" công nghệ lên tiếng không còn lựa chọn nào khác trước yêu cầu luật pháp nghiêm khắc của Chính phủ Australia. Động thái này đã khiến một số tài khoản của Chính phủ và các trang thông tin khẩn cấp cũng như các trang web từ thiện phi lợi nhuận bị ảnh hưởng, gây ra sự phẫn nộ mạnh mẽ của người dân. Theo Thủ tướng Morrison, các nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp và Ấn Độ đều bày tỏ sự ủng hộ đối với Australia về việc ra luật thương lượng đối với Facebook.

"Thế giới quan tâm đặc biệt đến những gì Australia đang làm. Tôi muốn mời Facebook đàm phán mang tính chất xây dựng. Những gì Australia đang làm chắc chắn sẽ khiến nhiều nước phương Tây áp dụng và làm theo", Thủ tướng Morrison nói.

Trên thực tế, Bộ trưởng Di sản Canada Steven Guilbeault khẳng định, nước này sẽ triển khai theo cách Australia đang làm trong thời gian tới.

Trước đó, Australia từng yêu cầu Facebook và Google phải tiến tới thỏa thuận thương mại với các hãng tin của nước này. Theo CNN, sắc lệnh đã được Hạ viện liên bang nước này thông qua và dự kiến Thượng viện sẽ thông qua trong vài tuần tới.

Bộ trưởng Tài chính Australia Josh Frydenberg nhấn mạnh ông đã nói chuyện với Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg sau khi "gã khổng lồ" công nghệ này chặn tin tức khiến người dân Australia không thể truy cập thông tin.

"Chúng tôi đã nói chuyện về các vấn đề tồn tại và thống nhất sẽ giải quyết ngay lập tức", ông Josh Frydenberg nói.

Trong một tuyên bố, Facebook khẳng định luật của Australia đang gây hiểu lầm về các giá trị của Facebook mang lại cho các hãng tin tức nước này.

Facebook và Google đã lên tiếng phản đối các tuyên bố của Australia và từng đe dọa sẽ chấm dứt hỗ trợ nền tảng tại Australia nếu luật quy định có hiệu lực. Trong khi Google đã thông báo hàng loạt các thỏa thuận cấp phép trong tuần qua, bao gồm cả thỏa thuận toàn cầu với News Corp thì Facebook lại khôi phục một số trang của chính phủ Australia. Tuy nhiên, các trang liên quan đến tổ chức từ thiện, tổ chức phi lợi nhuận và một số thông tin khác vẫn chưa xuất hiện trên ứng dụng.

Theo dữ liệu phân tích ban đầu của Chartbeat có trụ sở ở New York, động thái của Facebook đã có tác động ngay lập tức đến lưu lượng truy cập vào các trang web của Australia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại