Sát hại người tình vì nhắn tin cho người khác

Trung Hiếu |

Nghi ngờ bạn gái ngoại tình, Vũ đòi xem tin nhắn nhưng không được, hắn liền đánh đập người yêu khiến nạn nhân đập đầu vào tường bất tỉnh rồi tử vong sau đó.

Ngày 9/5, TAND TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Lương Huỳnh Vũ về tội “Cố ý gây thương tích”.

HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện phía người bị hại.

Theo đó, HĐXX đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu định giá chiếc điện thoại di động của chị Hoa để không bỏ lọt tội danh “Hủy hoại tài sản”, trả hồ sơ vụ án để điều tra, xét xử lại.

Theo cáo trạng, Vũ và chị Hoa có quan hệ tình cảm với nhau năm 2013. Khoảng 19 giờ ngày 19/3/2017, sau khi ăn nhậu, Vũ và chị Hoa đến thuê phòng khách sạn tại phường Tân Thành, quận Tân Phú để tâm sự.

Khi vào phòng, do phát hiện chị Hoa nhắn tin cho người khác nên Vũ tức giận, đập vỡ điện thoại di động và dùng tay, chân đập vào đầu, mặt, ngực… làm chị Hoa ngã ngửa trên giường, đầu đập vào tường bất tỉnh.

Thấy vậy, Vũ liền đưa chị Hoa đến bệnh viện Tân Phú cấp cứu. Sau khi khám, bác sĩ thông báo phải chuyển viện nên Vũ gọi điện thoại nhờ bạn thông báo cho người nhà của chị Hoa, đồng thời tháo đồng hồ, nhẫn vàng và 2 điện thoại của chị Hoa cất.

Sau khi gây án, Vũ bỏ về Tiền Giang, trên đường đi đã vứt chiếc điện thoại của chị Hoa bị đập vỡ. Chiều hôm sau, Vũ đến Công an xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đầu thú.

Do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện vào sáng ngày 21/3/2017.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại