Sập lò vôi 5 người tử vong: Đã bị đình chỉ trước đó 10 ngày

Hoàng Hải |

Trước khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng khiến 5 người tử vong, lò vôi của gia đình đã bị đình chỉ trước đó 10 ngày.

Trong sáng nay (4/7), UBND huyện Kinh Môn đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Hải Dương về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14h ngày 3/7, tại khu 6, thị trấn Phú Thứ (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) làm 5 người tử vong.

Theo đó, vào thời điểm trên có 5 người đang thực hiện việc tu sửa trong lò vôi của gia đình ông Nguyễn Văn Văn (SN 1969, đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn) thì bất ngờ lò vôi bị sập.

Vụ sập đã khiến 5 người tử vong gồm: 

Anh Nguyễn Văn Luân (SN: 1993, con trai ông Văn); Anh Trần Văn Dũng (SN 1988, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, là con nuôi ông Văn); Ông Nguyễn Văn Ví (SN 1957); Ông Trương Văn Côi và ông Trương Văn Bưởi (SN 1968 cùng trú tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn).

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn các lực lượng chức năng của huyện Kim Môn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân công lực lượng, bố trí xe cứu thương và phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức cứu hộ các nạn nhân.

Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng phối hợp giải quyết vụ việc.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng và người dân đã đưa được 5 lao động ra khỏi lò.

Tuy nhiên, 05 người trên đều tử vong. Các Sở, ngành chức năng có liên quan của tỉnh đã khẩn trương, tích cực phối hợp với huyện vận động, thuyết phục các gia đình nạn nhân phối hợp để hoàn thiện việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Sập lò vôi 5 người tử vong: Đã bị đình chỉ trước đó 10 ngày - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Thành Vinh)

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định, lò vôi của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Văn là lò vôi được xây dựng từ lâu.

Ngày 03/7, gia đình ông Văn thuê người tu sửa, trong quá trình tu sửa, phần bên trong của lò bất ngờ đổ sập dẫn đến 5 lao động tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra, Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy, UBND thị trấn Phú Thứ đã kịp thời động viên, chia buồn và hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân là 7.400.000 đồng.

Hiện nay, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Văn Bí, Phó chủ tịch UBND huyện Kinh Môn cho biết: Vụ tai nạn lao động này là sự cố ngoài mong muốn.

Trước đó 10 ngày, lò vôi của ông Nguyễn Văn Văn đã bị UBND huyện đình chỉ hoạt động vì gây ô nhiễm đến môi trường.

Bởi quanh đó, rất đông dân cư sinh sống. Ngày hôm qua (3/7), người làm công cho ông Văn làm công việc dọn dẹp lò vôi thì xảy ra sự cố.

Hiện tại, công an tỉnh Hải Dương và công an huyện Kinh Môn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Được biết, trong ngày 4/7, gia đình các nạn nhân đã tổ chức lễ an táng cho những người xấu số.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại