Sao U23 Hàn Quốc nhận tin mừng rơi nước mắt sau pha ngã "gãy cổ" trên sân cỏ

Ngô Trà |

Theo kết luận của các bác sỹ, cầu thủ 20 tuổi Lee Seung-mo sẽ phục hồi trí nhớ sớm, và có triển vọng sẽ quay trở lại với bóng đá.

Ngay sau pha ngã "tiếp đất bằng đầu" kinh hoàng trên sân cỏ trong trận play-off của Gwangju FC và Daejeon Citizen, sao trẻ Lee Seung-mo của CLB Gwangju FC đã lập tức được xe cấp cứu chuyển thẳng đến bệnh viện Yuseong-Sun. Tại đây, Lee Seung-mo tỉnh lại và phản hồi rằng mình rất đau ở lưng, và kết quả chụp CT cho thấy cầu thủ này bị rạn 3 đốt sống cổ.

Sau đấy, cầu thủ từng được tung vào sân thay thế cho Son Heung-min trong trận thắng 3-1 của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam ở bán kết Asiad 2018 được chuyển sang bệnh viện Đại học Chosun ở Gwangju. Tại đây, anh được bác sỹ chuyên khoa thần kinh thăm khám. Bên cạnh đốt sống cổ bị rạn, Lee Seung-mo còn bị gãy ngón tay giữa bên trái.

Sao U23 Hàn Quốc nhận tin mừng rơi nước mắt sau pha ngã gãy cổ trên sân cỏ - Ảnh 1.

Pha tiếp đất kinh hoàng của Lee Seung-mo.

Theo người phát ngôn của Gwangju FC, cầu thủ 20 tuổi này bị mất trí nhớ tính từ lúc anh bật lên đánh đầu, cho đến lúc vào đến phòng cấp cứu. Tuy nhiên theo nhận định của các bác sỹ, phần ký ức này sẽ từ từ được phục hồi trong vài ngày tới, và quan trọng nhất là Lee Seung-mo sẽ chỉ mất khoảng 3 tháng để phục hồi hoàn toàn, thậm chí có thể quay lại chơi bóng ngay sau đó.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, các đồng đội của Lee Seung-mo ở Gwangju FC đã đâm bổ vào bệnh viện để thăm anh, và cực kỳ vui mừng với thông tin tích cực từ các bác sỹ. Trên giường bệnh, sao trẻ Hàn này cũng mỉm cười rạng rỡ bên cạnh những người bạn của mình sau khi biết đội nhà thắng 1-0.

Sao U23 Hàn Quốc nhận tin mừng rơi nước mắt sau pha ngã gãy cổ trên sân cỏ - Ảnh 2.

Mới 20 tuổi, Lee Seung-mo đang có một tương lai rạng ngời phía trước khi được đánh giá là cầu thủ có nhiều tiềm năng trở thành đối tác ăn ý của Son Heung-min trên hàng công của đội tuyển Hàn Quốc. Lee Seung-mo cũng chính là cầu thủ từng sát cánh với ngôi sao Premier League này trong chức vô địch giải U23 châu Á hồi đầu năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại