Sản phụ tố bác sĩ cho uống nhầm thuốc khi đang dưỡng thai dẫn đến mất con

Đình Thức |

Anh Trung cho biết, đưa vợ đến bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi để dưỡng thai nhưng lại bị các y, bác sĩ cho uống nhầm thuốc dẫn đến mất con.

Ngày 12/1, bác sĩ Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đang yêu cầu bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi báo cáo về vụ việc một phụ nữ bị hư thai do uống nhầm thuốc.

"Chúng tôi đang chờ báo cáo và sẽ làm rõ nguyên nhân. Nếu đúng như vậy thì phải xử lý nghiêm", ông Đức nói.

Trao đổi với PV, anh Trần Đình Trung (trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) trong tình trạng rất bức xúc, đau đớn vì vợ bị hư thai mà theo anh là do tắc trách của y bác sĩ.

Anh cho hay, vợ anh (chị Lương Thị Thư., SN 1986) đang mang thai hơn một tháng rưỡi. Thời gian gần đây, chị bị động thai nên mệt mỏi. Vợ chồng anh đến khám thai tại một phòng khám tư nhân thì được đề nghị vào bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi dưỡng thai.

"Vợ tôi vào viện thì được bác sĩ tiêm thuốc và cho thuốc uống vào ngày 10/1. Qua một đêm điều trị thì vợ khỏe lại, không còn mệt. Sáng 11/1, một nữ hộ sinh vào phát thuốc cho vợ tôi và yêu cầu uống sau khi ăn. Tuy nhiên, đến 12h cùng ngày, Thư đau bụng dữ dội", anh Trung nói.

Theo anh Trung, vợ anh vẫn giữ lại vỏ thuốc. Theo anh tìm hiểu, đó là loại thuốc dùng để phá thai.

Sản phụ tố bác sĩ cho uống nhầm thuốc khi đang dưỡng thai dẫn đến mất con - Ảnh 1.

Vỏ thuốc mà chị Thư uống được xác định là một loại thuốc phá thai

"Tôi mang vỏ thuốc đi gặp bác sĩ. Họ ngay lập tức đưa vợ tôi đi siêu âm, cho uống thuốc dưỡng thai mạnh nhưng sau đó vẫn không cứu được. Họ thông báo con tôi đã tử vong trong tử cung và phải uống thuốc cho thai ra", anh Trung bức xúc.

Theo anh Trung, vào sáng 12/1, các bác sĩ tại bệnh viện Sản Nhi đã mời anh lên phòng Phó giám đốc để trao đổi. Tại đây, một nhân viên được cho là đưa thuốc cho chị Thư uống đã đứng lên xin lỗi. Phó giám đốc bệnh viện cũng xin lỗi vợ chồng anh Trung.

"Tôi không đồng ý. Tại sao dưỡng thai mà lại cho uống thuốc phá thai? Vợ chồng tôi đang sốc nên chưa nói được nhiều. Việc này cơ quan chức năng phải làm rõ chứ không thể vô lý như vậy được", anh Trung nói.

Vợ chồng anh Trung có hoàn cảnh khó khăn, đều là công chức nhà nước. Theo người chồng, vợ anh vẫn đang điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi vì sức khỏe đang yếu và rất sốc vì mất con.

Theo hình ảnh vĩ thuốc gia đình cung cấp thì đó là thuốc Misoprostol. Theo thông tin nhà sản xuất đưa ra thì loại thuốc này cũng còn được sử dụng kết hợp chung với loại thuốc khác (mifepristone) để phá thai.

Một bác sĩ sản khoa ở một BV TP.HCM cho biết: Loại thuốc này cũng có thể được sử dụng ở bệnh viện để hỗ trợ quá trình sinh sản chỉ vào lúc sinh đẻ (như làm giãn tử cung, gây cơn gò tử cung) và để điều trị chứng xuất huyết nặng sau khi sinh.

Khi misoprostol được sử dụng qua đường âm đạo cho những mục đích này, nó hoạt động bằng cách làm cho cơ tử cung co lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại