Sản phụ Afghanistan sinh con ngay trên chuyến bay sơ tán của không quân Mỹ

Minh Thu |

Một thai phụ Afghanistan đã sinh con gái ngay trên chuyến bay sơ tán của quân đội Mỹ.

Sản phụ Afghanistan sinh con ngay trên chuyến bay C-17 sơ tán người dân của không quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Sản phụ Afghanistan sinh con ngay trên chuyến bay C-17 sơ tán người dân của không quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo được Bộ Chỉ huy Lưu động Không quân Mỹ đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Twitter hôm 22/8, sản phụ sinh con ngay sau khi chiếc máy bay C-17 hạ cánh xuống căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Ramstein là căn cứ không quân lớn của Mỹ tại Đức.

Cụ thể, sản phụ Afghanistan trên đường đi sơ tán đã sinh con ngay trên máy bay vận tải quân sự C-17 từ Trung Đông tới căn cứ Mỹ ở Đức. Không quân Mỹ cho biết, sản phụ bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ khi máy bay đang trên độ cao hơn 8.534 m do áp suất không khí trong khoang máy bay bị giảm xuống.

“Chỉ huy máy bay quyết định hạ độ cao của máy bay để tăng áp suất không khí trong khoang máy bay nhằm giúp sản phụ ổn định sức khỏe”, CNN dẫn thông báo trên Twitter của Bộ Chỉ huy Lưu động Không quân Mỹ.

Khi máy bay C-17 hạ cánh xuống căn cứ Ramstein, các nhân viên y tế của lực lượng không quân Mỹ đã hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trong khoang chứa hàng. Cả người mẹ và bé gái sơ sinh sau đó được chuyển tới một cơ sở y tế gần căn cứ và sức khỏe hai mẹ con hiện ổn định.

Căn cứ không quân Ramstein là điểm trung chuyển chính trong hoạt động sơ tán công dân khỏi Afghanistan của quân đội Mỹ.

Thiếu tướng Hank Taylor chia sẻ trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 21/8 rằng, các máy bay vận tải quân sự C-17 đã vận chuyển những người đi sơ tán từ căn cứ không quân ở Qatar tới Đức nhằm giảm bớt số lượng người đang có mặt ở căn cứ Qatar, do nhiều chuyến bay thẳng từ sân bay Kabul đã bị hủy.

Trước đó, vào ngày 20/8, các chuyến bay sơ tán của Mỹ đã bị tạm dừng trong vòng 8 tiếng đồng hồ, do khu vực căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar hết chỗ chứa.

Chuẩn tướng Josh Olson chia sẻ với CNN hôm 21/8 rằng, căn cứ Ramstein có khả năng chứa 5.000 người, nhưng các cơ sở mới được xây dựng sẽ giúp tăng sức chứa của khu vực này lên thành 7.500 người từ chiều ngày 22/8.

Cũng theo ông Olson, những người đi sơ tán có thể sẽ ở lại căn cứ trong vòng 48 – 72 giờ đồng hồ. Mỹ cũng đã đồng thuận với chính phủ Đức về việc những người đi sơ tán không thể có mặt tại căn cứ Ramstein quá 10 ngày.

Kể từ cuối tháng Bảy, 22.000 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan, theo Tướng Taylor. Trong số này, 17.000 người được sơ tán từ ngày 14/8.

Vào ngày 20/8, không quân Mỹ xác nhận một chiếc C-17 khởi hành từ Afghanistan đã chở theo số lượng hành khách kỷ lục. Cụ thể, vào ngày 15/8, chiếc C-17 của không quân Mỹ ban đầu được báo cáo chở theo 640 người. Nhưng thực tế, máy bay đã chở tới 823 người do ban đầu không tính 183 trẻ em cũng có mặt trên chuyến bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại