(Ảnh: UNN)
Dịch vụ báo chí của sân bay Pulkovo cho biết trong một tuyên bố trên Telegram: "Sân bay Pulkovo đã hoạt động dưới các hạn chế về không phận trong khoảng 8 giờ. 39 chuyến bay đã được chuyển hướng đến các sân bay thay thế, và 34 chuyến bay đã bị hoãn hơn 2 giờ".
Thông báo cho biết thêm rằng 30 chuyến bay khởi hành từ sân bay Pulkovo cũng đã bị hủy sau khi sân bay này bị tấn công UAV.
"Hành khách trên các chuyến bay bị hủy được khuyến cáo không nên ở lại nhà ga sân bay" - thông báo cho biết.
Trong khi đó, Thống đốc vùng Leningrad cạnh St. Petersburg - ông Alexander Drozdenko - cho biết trong một tuyên bố riêng rằng hơn 60 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận thành phố. Theo ông Drozdenko, các đường dây điện và một kho chứa dầu đã bị trúng hỏa lực trong cuộc tấn công UAV.

(Ảnh: Anadolu)
Bộ Quốc phòng Nga thông tin hơn 250 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên khắp cả nước và vùng biển Azov trong đêm qua. Số lượng UAV lớn nhất bị bắn hạ là ở vùng Bryansk với 128 máy bay không người lái.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên một số khu vực của Nga - bao gồm các vùng Belgorod, Bryansk, Kursk, Smolensk, Tula và Moscow.
Ukraine vẫn chưa bình luận về tuyên bố của Nga.
Các cuộc tấn công UAV cho thấy chiến lược của Ukraine trong việc tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga, qua đó làm gián đoạn chuỗi cung ứng quân sự và hoạt động kinh tế của Moscow.