Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản 2021 lần đầu tiên đề cập đến vấn đề Đài Loan

Hoàng Nguyễn |

Chính phủ Nhật Bản ngày 13/7 thông qua Sách trắng Quốc phòng năm 2021, lần đầu tiên cho rằng sự ổn định của tình hình xung quanh Đài Loan (Trung Quốc) có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với an ninh của Nhật Bản mà còn đối với sự ổn định của cộng đồng quốc tế.

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản 2021 lần đầu tiên đề cập đến vấn đề Đài Loan.

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản 2021 lần đầu tiên đề cập đến vấn đề Đài Loan.

Tại cuộc họp Nội các sáng 13/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã báo cáo Sách trắng Quốc phòng năm 2021.

Ông trích dẫn các hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh eo biển Đài Loan và lần đầu tiên tuyên bố rằng “sự ổn định của tình hình xung quanh Đài Loan (Trung Quốc) là quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản”.

Ngoài ra, ông cảnh báo về việc gia tăng cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc “có thể ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Trong Sách trắng, hoạt động của cảnh sát biển Trung Quốc liên tục xâm phạm khu vực xung quanh quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku (phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở tỉnh Okinawa lần đầu tiên được tuyên bố là “vi phạm luật pháp quốc tế”.

Đồng thời cho rằng Luật Hải Cảnh của Trung Quốc “có những điều khoản có vấn đề từ góc độ nhất quán với luật pháp quốc tế” và lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc là một tổ chức bán quân sự.

Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng với các nước để duy trì một “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.” Các quốc gia thúc đẩy trao đổi hợp tác bao gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước châu Âu.

Về Triều Tiên, cũng giống như báo cáo của năm trước, nước này được coi là “một mối đe dọa nghiêm trọng và sắp xảy ra” đối với an ninh của Nhật Bản. Đồng thời giải thích rằng “công nghệ và khả năng tác chiến của Triều Tiên đang được cải thiện với tốc độ rất cao”.

Về sức mạnh quân sự của Hàn Quốc, báo cáo cho rằng ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc đã vượt quá ngân sách quốc phòng của Nhật Bản và ước tính mức chênh lệch sẽ tăng 1,5 lần trong 25 năm tới.

Vấn đề biến đổi khí hậu lần đầu tiên được định vị như một vấn đề an ninh. Ông Kishi cho rằng thiếu đất và tài nguyên có thể dẫn đến xung đột và phá hoại sự ổn định của quốc gia.

Liên quan đến việc tăng cường khả năng quốc phòng của Nhật Bản, tình hình mới nhất trong các lĩnh vực như không gian vũ trụ và không gian mạng cũng được đưa ra.

Bao gồm hệ thống giám sát chuyển động của các vệ tinh nhân tạo và các mảnh vỡ không gian cùng với các nghiên cứu hệ thống phát hiện tên lửa sử dụng một số lượng lớn các vệ tinh nhỏ…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại