SAA dồn IS vào cái túi Palmyra, chuẩn bị tổng tấn công

Nhật Nam |

Theo tin mới nhất ngày 01/03, Quân đội Syria đã áp sát thành phố Palmyra, chuẩn bị mở cuộc tổng tấn công giải phóng thành phố cổ này.

Theo tin của truyền thông Nga, Quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã giải phóng khu lâu đài lịch sử Palmyra khỏi tay các chiến binh thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), áp sát thành phố để chuẩn bị mở cuộc tấn công giải phóng hoàn toàn thành phố Palmyra.

Các cuộc tấn công của Quân đội Syria được sự trợ giúp đắc lực của máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng tấn công của Nga và các đơn vị pháo binh họ. Theo một số ước tính, bình quân máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng Nga đã tung ra tới 40-50 đợt không kích một ngày.

Với hỏa lực áp đảo, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát khu vực lâu đài cổ Palmyra ở phía Tây Bắc và các dãy núi ở phía Tây Nam. "Và bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng mở cuộc tấn công giải phóng thành phố" - nguồn tin của Quân đội Syria cho biết.

Theo các nguồn tin, những kẻ khủng bố đã rút khỏi các khu vực ngoại vi phía tây vào hướng thành phố, sau khi bị quân đội Syria đánh bật khỏi khu vực này. Quân chính phủ với sự hỗ trợ của dân quân đã thiết lập vòng vây kiểm soát ở phía Tây đối với Palmyra.

Được biết, sau khi giải phóng Tam giác Palmyra chiến lược ngày 28/2, quân đội Syria, được hỗ trợ bởi các cuộc không kích của Nga, đã tấn công mãnh liệt để chiếm lại các cứ điểm ở phía Tây-Tây Nam thành phố Palmyra.

SAA dồn IS vào cái túi Palmyra, chuẩn bị tổng tấn công - Ảnh 1.

Quân đội Syria chuẩn bị mở cuộc tổng tấn công vào Palmyra

Các đơn vị quân đội SAA và lực lưhòng vệ Quốc gia (NDF) đã chọc thủng tuyến phòng thủ của khủng bố IS ở khu vực khách sạn chính, nằm ở phía chính tây của thành phố và tiếp tục phát triển tấn công sang các khu vực xung quanh, mục tiêu chính là khu vườn cây.

Nếu chiếm được khu vường cây này thì các mũi tấn công hướng chính tây của Quân đội Syria sẽ chỉ còn cách thành phố vẻn vẹn 1km.

Một mũi tấn công khác của quân đội Syria và đồng minh đã tiếp tục tiến đánh theo hướng Tây Nam, nếu đợt tiến công phát triển thuận lợi họ sẽ tiến theo hướng từ tây sang đông, đánh bọc hậu vào phía Nam thành phố để hình thành vòng vây xung quanh Palmyra.

Trong khi đó, ở hướng Tây Bắc của Palmyra, Quân đội Syria và NDF cũng đã chiếm được toàn bộ khu lâu đài cổ Palmyra, sau khi tiếp tục đánh bại quân IS tại dãy núi al-Tar và khu mỏ đá cũ, hoàn toàn kiểm soát khu vực phía Tây Palmyra, áp sát thành phố với khoảng cảnh vẻn vẹn 3km.

Hiện nay, chiến dịch gian khổ khổ kéo dài gần 3 tháng để giải phóng thành phố cổ hơn 2000 năm tuổi này đang bước đến giai đoạn cuối cùng, khi thành phố hoàn toàn nằm trong tầm đạn pháo của Quân đội Syria.

Tuy nhiên, việc giải phóng Palmyra đối với Quân đội Syria cũng là điều không hề dễ dàng bởi trong thành phố vẫn còn khá đông dân chúng nên khả năng tấn công bằng hòa lực từ trên không là rất hạn chế. Thêm vào đó, Quân đội Syria vẫn chưa vây chặt được thành phố từ 4 hướng.

SAA dồn IS vào cái túi Palmyra, chuẩn bị tổng tấn công - Ảnh 2.

Bản đồ tình hình chiến sự ở khu vực phía Tây thành phố Palmyra

Hơn nữa, mặc dù thất thế nhưng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo vẫn chưa tổn thất quá nhiều về lực lượng, chủ yếu là chúng rút lui sau khi không chống đỡ được các cuộc tấn công ồ ạt của máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng tấn công của Nga ở khu vực sa mạc.

Một trận đánh vào trong nội thành là điều không hề dễ dàng nếu không có sự áp đảo của hỏa lực không quân. Hơn nữa, nếu tình hình quá nguy ngập, các tay súng IS có thể sẽ rút chạy về hướng Đông ra vùng sa mạc, hoặc tiến theo hướng Bắc lên tiếp tục tấn công thành phố Deir eZzor.

Được biết, IS đã tái chiếm được Palmyra hồi đầu tháng 12/2016, sau khi Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ này vào tháng 3 năm ngoái. Sau đó, IS đã tấn công sang phía Tây, uy hiếp Căn cứ quân sự T4 (Tiyas), khiến Quân đội Syria phải điều lực lượng Đặc nhiệm Tiger và Lữ đoàn "Diều hâu Sa mạc" từ Aleppo về cứu viện.

Để mất Palmyra và khu vực phụ cận chỉ trong 3 ngày nhưng Quân đội Syria chắc chắn sẽ mất tới 3 tháng để giành lại quyền kiểm soát Palmyra, sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã phá hoại phần lớn các di tích lịch sử cổ đại ở thành phố cổ hơn 2000 năm tuổi này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại