S-500 của Nga: 'Câu trả lời' cho tên lửa siêu thanh của Mỹ

Công Thuận |

Chuyên gia quốc phòng Nga đánh giá về việc Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh.

Hệ thống tên lửa phòng không mới nhất của Nga S-500. Ảnh: TASS

Hệ thống tên lửa phòng không mới nhất của Nga S-500. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti mới đây dẫn lời Tổng biên tập tạp chí quốc phòng National Defense của Nga, ông Igor Korotchenko, cho rằng Mỹ đang thành công trong chế tạo tên lửa siêu thanh và việc sản xuất hàng loạt tên lửa này có thể bắt đầu trong 3-5 năm tới, nhưng Nga có biện pháp đối phó với mối đe dọa này với hệ thống phòng không S-500 mới nhất.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đã đưa tin việc thử nghiệm thành công các thành phần của vũ khí siêu thanh của Hải quân Mỹ ở Virginia nhằm đánh giá các thiết bị điều hướng và liên lạc vũ khí siêu thanh, cũng như các vật liệu tiên tiến có thể chịu nhiệt trong "môi trường siêu thanh thực tế".

"Bất chấp một số thất bại trong giai đoạn trước, Mỹ vẫn tiếp tục nỗ lực chế tạo vũ khí siêu thanh. Quá trình này chắc chắn hướng đến việc trang bị vũ khí siêu thanh cho các lực lượng vũ trang Mỹ", chuyên gia quốc phòng Nga nêu rõ.

Ông Korotchenko lưu ý rằng đến thời điểm đó, Nga sẽ phải tăng số lượng các hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất, có khả năng đánh chặn toàn bộ phạm vi tấn công của các tên lửa đối phương, bao gồm cả tên lửa siêu thanh.

Hồi tháng 8 năm nay, hợp đồng cung cấp S-500 cho lực lượng vũ trang Nga đã được ký bên lề Diễn đàn quân sự-kỹ thuật Army-2022.

S-500 "Prometheus" (ROC "Triumfator-M") thuộc hệ thống phòng không đất đối không thế hệ mới. Nó là một tổ hợp đánh chặn tầm xa và tầm cao vượt trội với khả năng phòng thủ chống tên lửa có tốc độ cao. Phạm vi diệt mục tiêu của S-500 là khoảng 600 km.

Như Yan Novikov, Tổng giám đốc công ty công nghệ quốc phòng Nga Almaz-Antey lưu ý vào tháng 4, hệ thống phòng không S-500 đã được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại