S-400 Triumf bất lực trước tiêm kích F-35, Mỹ - Israel hí hửng: Chủ quan sẽ trả giá đắt?

Bảo Lam |

Trang Defense News thông báo rằng hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga không thể chặn đứng, không thể nhận dạng được máy bay F-35 của Israel tại khu vực Damascus, Syria.

Cách đây không lâu, Không quân Israel đã tấn công các căn cứ quân sự của Quân đội chính phủ Syria gần Damascus bằng tiêm kích tàng hình F-35 tối tân nhất, loại máy bay mà người Mỹ coi là niềm hi vọng mới.

Chuyến xuất kích đầu tiên này đã gây ra sự ngạc nhiên với nhiều người và liên tiếp nhận được những lời ngợi khen. Tại Israel, người ta chia sẻ rằng các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf Nga đang bảo vệ những vị trí của Quân đội chính phủ Syria đã không thể chặn đứng cũng như nhận diện máy bay tiêm kích tàng hình F-35 mới được Mỹ bàn giao vài tháng trước.

Việc hệ thống phòng không tầm xa tối tân nhất của Nga bất lực trước F-35 loại máy bay từng chịu nhiều chỉ trích, đã khiến cho giới quân sự hai nước Mý - Israel vô cùng vui mừng.

Về phần mình, Tư lệnh Không quân Israel, Ttướng Eshel nói rằng, các máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 của họ không thể làm được những điều tương tự bởi những hệ thống S-400 của Nga là mối đe dọa thực sự.

S-400 Triumf bất lực trước tiêm kích F-35, Mỹ - Israel hí hửng: Chủ quan sẽ trả giá đắt? - Ảnh 1.

Tiêm kích F-35


Tên lửa phòng không S-400 của Nga triển khai tại Syria.

Tuy nhiên, theo ông, tình thế hiện nay đã khác, những chiếc F-35 đầy tính cách mạng này sẽ giúp cho Israel giữ được ưu thế trên không vài chục năm về sau.

Việc các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga bất lực trước những máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ cũng được đại diện Lockheed Martin xác nhận. Theo đó, F-35 sử dụng công nghệ tàng hình vượt trội, khiến nó không bị phát hiện và có thể di chuyển tự do trên không, thậm chí tiến sát tới các căn cứ của kẻ địch.

Ngoài việc F-35 có thể dễ dàng vượt qua các hệ thống S-400 Triumf của Nga, chúng còn không cho những máy bay tiêm kích cùng thế hệ thứ 5 của Nga bất cứ cơ hội nào. Như vậy, chính F-35 sẽ hỗ trợ các máy bay thế hệ thứ tư mà hiện nay đang là lực lượng chủ lực của Không quân Israel trong việc kiềm chế chiến lược đối phương.

Các phương tiện truyền thông Mỹ một lần nữa đăng tải những thông tin chi tiết để khen ngợi cỗ máy của mình mặc dù không có ai bên phía Nga khẳng định thông tin về việc S-400 vô tình hay cố ý "bỏ qua" các tiêm kích F-35.

Rất có thể, khi đăng tải những tin tức như thế này, người Mỹ muốn thu hút sự chú ý vào các máy bay của mình. Còn Nga, khác so với những đồng nghiệp phía bên kia đại dương, không bao giờ dùng cách này để ngợi ca những thành công của mình.

Chưa biết chừng, khi lâm chiến thực sự, nếu Mỹ - Israel chủ quan, F-35 có thể bị S-400 "xơi tái" một cách dễ dàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại