S-300 tới Syria: "Cú sút" của TT Putin có chọc thủng lưới Israel?

QS |

Các quan chức Israel khẳng định, Tel Aviv sẽ đối phó với hệ thống S-300 tại Syria "bằng nhiều phương thức khác nhau, không nhất thiết phải ngăn chặn quá trình chuyển giao".

Tờ Haaretz dẫn lời một quan chức Israel cho hay, hệ thống tên lửa phòng không S-300 mà Nga sắp chuyển giao cho Syria là "một thách thức phức tạp" đối với Israel.

Song, vị này nhấn mạnh rằng "Chúng tôi sẽ đối phó với nó theo nhiều phương thức khác nhau, không nhất thiết phải ngăn chặn quá trình chuyển giao".

Theo quan chức trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về kế hoạch chuyển giao tên lửa cho Syria trong vòng 2 tuần, và Moscow đang thực hiện đúng như thế.

Trong khi đó, phía Israel cũng đã nêu rõ quan điểm với Nga rằng, nước này sẽ tiếp tục các hoạt động trên lãnh thổ Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố Washington hoàn toàn ủng hộ các hoạt động của Israel, cũng như quyền tự vệ của Tel Aviv.

"Putin đã thực hiện một cú sút, nhưng đây là sân bóng lớn và ông ấy hiểu rõ điều đó" – Vị quan chức Israel nói.

Trước đó, ngày 28/9, Nga tuyên bố bắt đầu chuyển giao cho Syria hệ thống phòng không tiên tiến S-300.

Động thái này được Moscow đưa ra sau khi máy bay trinh sát IL-20 bị phòng không Syria bắn nhầm hôm 17/9, trong lúc đáp trả cuộc không kích của Israel.

Cuộc điều tra của Israel đã quy trách nhiệm vụ bắn hạ cho phòng không Syria, nhưng Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ kết luận này, đồng thời cáo buộc Tel Aviv đã cung cấp sai thông tin về khu vực không kích cho Moscow.

Kể từ sau vụ việc, các quan chức Israel, do Thủ tướng Netanyahu đứng đầu, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Israel sẽ tiếp tục hành động tại Syria để ngăn chặn Iran chuyển vũ khí cho Hezbollah.

Trong tuần trước, Thủ tướng Netanyahu đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Putin. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, ông Netanyahu đã nói rõ với Tổng thống Nga rằng, việc đặt các hệ thống vũ khí tiên tiến vào tay những người vô trách nhiệm sẽ làm tăng các mối đe dọa trong khu vực.

Bộ trưởng QP Nga công bố chuyển giao S-300 cho Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại