Rút tên khỏi VTV Awards như Phương Oanh – bình thường hay bất thường?

Minh Nhật |

Giống như Phương Oanh, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Uyên Linh từng tuyên bố rút tên khỏi những bình chọn giải thưởng vì những lý do ngược hẳn với số đông.

Mới đây, diễn viên Phương Oanh bất ngờ thông báo trên trang cá nhân rằng cô đã gửi yêu cầu đến BTC xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử giải thưởng VTV Awards năm nay.

Cụ thể cô viết: "Oanh xin chính thức thông báo như sau: Oanh đã yêu cầu rút tên không tham gia tranh giải VTV Awards năm nay ngay từ khi giải chuẩn bị khởi động. Và đến giờ vẫn sẽ giữ vững quyết định này.

Mong BTC và khán giả tôn trọng quyết định của Oanh. Còn lý do thì như Oanh đã từng chia sẻ với fans của mình trước đó rồi. Oanh chỉ muốn an bình nhất có thể để tập trung trọn vẹn với vai diễn, với những khán giả tin tưởng, yêu thương Oanh chân thành. Cảm ơn tất cả!".

Rút tên khỏi VTV Awards như Phương Oanh – bình thường hay bất thường? - Ảnh 1.

Phương Oanh rút tên khỏi đề cử VTV Awards khiến nhiều khán giả nuối tiếc

Thông báo của Phương Oanh lạ một điều, cô khóa phần bình luận. Không biết có phải để tránh bị suy diễn, tranh cãi không? Hay chỉ đơn thuần là để không phải phản hồi những thắc mắc của bạn bè, công chúng…

Điều này dường như là chưa có tiền lệ với VTV Awards, vốn được coi là niềm khao khát của nghệ sĩ và người làm truyền hình. Với các hạng mục liên quan đến phim, việc ngày càng có nhiều bộ phim hot, diễn viên được yêu thích… thì việc chinh phục được giải thưởng này đồng nghĩa, họ là người xuất sắc trong số những người xuất sắc.

Vì thế, việc chủ động rút lui ngay từ khi mới ở vòng loại (sau vòng này, BTC mới công bố top 5 để tiến hành bầu chọn) như Phương Oanh khiến công chúng ngạc nhiên, nuối tiếc, song cũng cho thấy, cô khá… dũng cảm.

Với không ít nghệ sĩ, việc rút tên khỏi giải thưởng đơn thuần là không muốn "làm khó" cho khán giả, khi có quá nhiều đề cử xứng đáng.

Còn nhớ, khi NSND Hoàng Dũng và nghệ sĩ Trung Anh được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên truyền hình ấn tượng của VTV Awards, khi được phỏng vấn, bên cạnh niềm hạnh phúc, họ cũng bày tỏ mong muốn khán giả hãy bầu chọn cho các nghệ sĩ trẻ có thành tựu xứng đáng.

Bởi họ đang cần động lực để phấn đấu, còn với họ, tên tuổi đã có, giải thưởng cũng từng thì việc thêm hay bớt đi không ảnh hưởng đến tình yêu với nghề.

Rút tên khỏi VTV Awards như Phương Oanh – bình thường hay bất thường? - Ảnh 2.

NSND Hoàng Dũng từng mong khán giả hãy bầu chọn cho người trẻ

Nhìn rộng ra các giải thưởng, việc nghệ sĩ tuyên bố rút tên khỏi danh sách bầu chọn không phải là hiếm. Thậm chí, với vài ngôi sao, điều đó còn trở thành tư tưởng nhất quán của họ, tránh việc bị suy diễn là "dỗi hờn", tự ái, bất đồng hay chảnh choẹ…

Năm 2019 ca sĩ Phi Nhung cũng tuyên bố xin rút khỏi giải Mai Vàng dù được đề cử vào vòng bình chọn cuối cùng vì muốn dành cơ hội cho các con, các học trò và các thí sinh của mình. Bản thân cô cũng đã nhiều lần được đề cử giải Mai Vàng và đã được vinh danh ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn từng chia sẻ rằng 5 năm trở lại đây anh đã vắng dần khỏi các giải thưởng âm nhạc.

Nam ca sĩ cho biết trong thời gian đầu, khi xác định theo đuổi âm nhạc, các giải thưởng có ý nghĩa lớn với anh nhưng hiện tại những chiếc cúp được nhận đã không còn phù hợp. "Những năm đầu của sự nghiệp, tôi luôn nhận được một nguồn cảm hứng lớn từ các giải thưởng âm nhạc.

Những người trẻ luôn cần được động viên, lắng nghe và khích lệ. 5 năm gần đây, tôi đã chủ động tách mình ra khỏi những giải thưởng, những danh hiệu nếu có. Đó đơn giản là cách để thay đổi chính mình, thay đổi hệ quan sát trên con đường mới...", Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Rút tên khỏi VTV Awards như Phương Oanh – bình thường hay bất thường? - Ảnh 3.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn thấy mình không còn phù hợp với các giải thưởng

Tương tự như Hà Anh Tuấn, ca sĩ Mỹ Tâm từng không ít lần đề nghị được rút tên khỏi giải thưởng âm nhạc trong nước. Thậm chí, ngay cả khi được giải, cô cũng không đến nhận giải.

Tuy nhiên, không vì thế mà fans hay chương trình cho rằng cô chảnh choẹ, bởi đó là quan điểm làm nghề xuyên suốt của "hoạ mi tóc nâu" với các giải thưởng. Thay vào đó, cô hướng đến việc chinh phục khán giả, chinh phục những đỉnh cao trong nghề.

Lần duy nhất Mỹ Tâm "phá lệ" là tại Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 13-2018. Mỹ Tâm nhận được 2 giải là Album của năm với "Tâm 9" và Ca sĩ của năm. Đây là lần đầu tiên Mỹ Tâm xuất hiện trên sân khấu của Cống hiến để nhận giải và biểu diễn.

Phát biểu khi lên nhận giải thưởng, cô cho biết, lý do là vì nhạc sĩ Khắc Hưng mong muốn "Tâm 9" sẽ được giải thưởng Cống hiến. "Tất cả các nghệ sĩ trẻ có niềm tin vào giải thưởng, họ muốn có sự công nhận và Tâm nghĩ điều đó là xứng đáng", cô nói.

Rút tên khỏi VTV Awards như Phương Oanh – bình thường hay bất thường? - Ảnh 4.

Mỹ Tâm lần đầu nhận giải thưởng Cống hiến sau nhiều năm không đến nhận giải

Trong suốt 15 mùa của giải thưởng này, Mỹ Tâm và các sản phẩm âm nhạc của cô đã được đề cử khá nhiều ở trong các hạng mục khác nhau. Cô cũng đã 3 lần nhận được giải Ca sĩ của năm vào năm 2009, 2013 và 2015.

Tuy nhiên, do nhiều lý do riêng cũng như lịch làm việc bận rộn, Mỹ Tâm chưa một lần đến với Cống hiến để nhận giải.

Ca sĩ Uyên Linh cũng từng xin rút khỏi giải thưởng âm nhạc này nhưng vẫn được đưa vào danh sách bầu chọn.

Chương trình "Giai điệu tự hào 2015" xin rút khỏi danh sách đề cử vì "nhận thấy những tiêu chí chưa phù hợp của chương trình và giải thưởng" nhưng rồi cuối cùng năm đó, kết quả bỏ phiếu vẫn chọn "Giai điệu tự hào" được xướng tên ở vị trí cao nhất: Chuỗi chương trình của năm.

Lý giải về việc nghệ sĩ xin rút nhưng không được chấp thuận, BTC giải thưởng Cống hiến cho rằng đây là giải thưởng của công luận nên dù nghệ sĩ không hào hứng với giải thưởng nhưng những sản phẩm âm nhạc của họ khi ra thị trường vẫn được công luận đánh giá.

Nếu xứng đáng, nghệ sĩ vẫn được tôn vinh còn việc có đến nhận giải hay không là tùy ở họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại