Rùng mình với màn chinh phục tổ ong khoái trên vách đá dựng đứng 170m: Không dành cho người sợ độ cao!

Hoa Hướng Dương |

Đây là những tổ ong mà những người lấy mật khác đã phải ngao ngán lắc đầu... chào thua!

Ảnh: Thợ Rừng

Ảnh: Thợ Rừng

Trên kênh Youtube Thợ Rừng, nhóm người đi rừng lấy mật ong đã phát hiện ra tổ ong khoái cực 'khủng' nằm trên cách đá dựng đứng. Đây là địa thế cực kỳ nguy hiểm và khó khăn khi lấy mật nên dù thấy nhiều tổ ong trước mắt nhưng nhiều người lấy mật cũng lắc đầu bỏ đi.

Ong khoái (danh pháp khoa học: Apis dorsata) là một loài ong mật khổng lồ Đông Nam Á, chúng thường làm tổ ở nơi rất cao so với mặt đất. Tổ của chúng là một chiếc tổ thẳng đứng đơn treo lủng lẳng với rất nhiều ong thợ bao phủ bề mặt.

Rùng mình với màn chinh phục tổ ong khoái trên vách đá dựng đứng 170m: Không dành cho người sợ độ cao! - Ảnh 1.

Chinh phục tổ ong khoái cheo leo trên vách đá. Ảnh: Thợ Rừng

Do đó có thể dễ dàng phân biệt tổ của loài ong này so với các loài ong khác một cách dễ dàng dù quan sát ở khoảng cách xa. Để chinh phục các tổ ong này, nhóm thợ lấy mật cũng phải sử dụng phương pháp đặc biệt hơn so với những lần khác.

Cụ thể họ trang bị thêm một cuộn thang dây để có thể trèo xuống vách đá cao khoảng 170m, khi leo xuống người lấy mật phải rất cẩn thận vì chỉ sơ suất nhỏ cũng sẽ khiến họ phải trả giá đắt. Hãy cùng theo dõi đoạn phim dưới đây để biết kết quả của nhóm lấy mật.

Xem video:

Chinh phục tổ ong khoái 'siêu khủng' trên vách đá dựng đứng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại