Rủ bạn leo rào vào trường học, chém học sinh vì ghen

Tân Châu |

Không có mâu thuẫn nhưng vì ghen tuông vô cớ, Khang đã rủ đồng bọn leo rào vào trường đâm 1 học sinh thương tích 32%.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Chiều 22/9, TAND huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn An Khang (SN 2004, ngụ huyện Tân Châu) 4 năm tù, Đỗ Văn Hải (SN 2003, ngụ huyện Tân Châu) 3 năm tù, Nguyễn Văn Thông (SN 2004, ngụ thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) 2 năm 3 tháng tù và Khúc Quốc Vinh (SN 2004, ngụ huyện Tân Châu) 2 năm tù cùng tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2021, Nguyễn An Khang thấy tin nhắn của N. (SN 2006, học sinh một Trường THCS), nhắn trong Facebook của M. (SN 2006, là bạn gái của Khang) nên nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Khang và N. xảy ra cự cãi, thách thức đánh nhau qua tin nhắn.

Ngày 18/2, Khang rủ Đỗ Văn Hải, Nguyễn Văn Thông và Khúc Quốc Vinh cùng đến trường học của N. để đánh học sinh này.

Khoảng 9h ngày 1/3, Khang giấu dao trong túi áo và điều khiển xe mô tô chở Hải; Vinh chở Thông cùng nhau đến trường học của N. Khi đến trước cổng trường, cả nhóm gửi xe rồi ra phía sau trường, leo qua hàng rào để vào trường.

Do không biết mặt N. nên Khang hỏi một số học sinh đang chơi trước sân trường, thì biết N. đang ngồi ghế đá trước hành lang. Khang tiến đến đá vào ngực N., N. chụp lấy chân Khang thì Khang lấy dao mang theo chém vào cánh tay phải, trái của N.

Gây án xong, nhóm của Khang cùng nhau leo qua hàng rào nhà trường, lấy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tại bản kết luận giám định về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh ngày 22/3, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích của N. là 32%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại