RT: Ukraine lộ kế hoạch rúng động ám sát ông Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga gọi điện - Mỹ hành động khẩn

Tùng Chi |

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vừa công bố lý do khiến Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tiến hành cuộc điện đàm bất thường với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin.

Nga công bố nội dung cuộc gọi bất thường của BTQP Nga tới Mỹ

Hãng thông tấn Russian RT đưa tin, khi phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1 ngày 5/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã công bố một thông tin bất ngờ: Các cơ quan đặc biệt Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công ám sát nhằm vào Tổng thống Nga Vladmir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov vào đúng lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở St. Petersburg.

Ông Ryabkov cho biết, theo dự tính ban đầu của Ukraine, vụ tấn công sẽ diễn ra vào ngày 28/7. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra kế hoạch của Kiev, ông Belousov đã đích thân gọi điện cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin để gây sức ép buộc Ukraine từ bỏ ý định.

Ông Putin trong lễ diễu hành Ngày Hải quân Nga hôm 28/7. Ảnh: Moscow Times

"Một kế hoạch rất đáng báo động đã được chuẩn bị nhằm gây thiệt hại tối đa cho Nga và tạo được hiệu ứng truyền thông mà họ (Ukraine) cần. Tạ ơn Chúa, tín hiệu mà các lãnh đạo quân sự và Bộ trưởng Quốc phòng gửi tới người đồng cấp Mỹ đã có hiệu quả.

Theo tôi được biết, tín hiệu không chỉ được Nga gửi tới Washington mà còn tới một số nước khác nằm trong tầm ảnh hưởng hoặc có quan hệ chặt chẽ với chính phủ Mỹ. Chúng tôi đã tránh được một bước leo thang mới" - Ông Ryabkov nói.

Theo tờ Moskovskij Komsomolets (MK), một thời gian trước lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga, cổng thông tin "Military" (một kênh tuyên truyền cho quân đội Ukraine) từng đề cập tới việc các cơ quan đặc biệt của Ukraine đang chuẩn bị một vụ tấn công nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Belousov.

Tuy nhiên, "Military" không đưa ra được các căn cứ cụ thể cho thông tin của mình, nên tin tức ở thời điểm đó không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Tới ngày 26/7, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ rằng, vào giữa tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin III đã nhận được cuộc điện thoại bất thường từ một người không ai ngờ tới, đó là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov.

Đáng lưu ý, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine tháng 2/2022, ông Austin mới chỉ nói chuyện qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Nga 5 lần (bao gồm cả ông Sergei Shoigu - người giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho tới tháng 5/2024) và hầu như đều do Lầu Năm Góc chủ động đưa ra đề nghị.

Washington hành động khẩn để ngăn chặn Kiev

Hai quan chức Mỹ nắm rõ tình hình cho biết, vào ngày 12/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov bất ngờ gọi điện cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin và thông báo: Nga vừa phát hiện ra một chiến dịch bí mật mà Ukraine đang tiến hành nhằm chống lại Moscow. Đáng nói, trong chiến dịch này có một số dấu hiệu làm dấy lên nghi ngờ rằng có sự hậu thuẫn của Mỹ.

Ông Belousov hỏi ông Austin: Lầu Năm Góc có biết về âm mưu này không, và có nhận thấy khả năng nó sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Moscow-Washington hay không?

Theo hai quan chức trên, các thành viên trong Lầu Năm Góc đã rất sửng sốt bởi họ "không hề hay biết tới chiến dịch nào như vậy". Tuy nhiên, thông tin mà ông Belousov cung cấp được đánh giá là "đủ nghiêm trọng để Mỹ phải liên lạc với Ukraine và cảnh cáo rằng: Nếu Kiev đang nghĩ tới điều gì đó tương tự như thế thì đừng có làm".

Các quan chức Lầu Năm Góc và Nhà Trắng cho biết, "cuộc gọi của ông Belousov đã nêu bật sự cần thiết của việc đối thoại giữa 2 đối thủ".

Sau cuộc gọi của Bộ trưởng Belousov, Mỹ đã gây sức ép để Ukraine từ bỏ kế hoạch ám sát. Ảnh: Eurasia

Bộ Quốc phòng Nga sau đó lên tiếng xác nhận ông Belousov là người khởi xướng cuộc gọi tới ông Austin trong ngày 12/7, đồng thời lưu ý rằng "vấn đề ngăn chặn các mối đe dọa an ninh và giảm nguy cơ leo thang có thể đã được thảo luận".

Tiết lộ của NYT về cuộc gọi giữa hai Bộ trưởng đã làm dấy lên nhiều suy đoán ở thời điểm đó. Chuyên gia quân sự Dmitry Snegirev cho rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga rất có thể đã gọi điện để yêu cầu Mỹ gây áp lực lên Ukraine, buộc Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

"Hãy cùng xem xét các sự kiện đang diễn ra trên lãnh thổ Nga. Máy bay không người lái của Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) vừa tấn công thêm một nhà máy lọc dầu khác trên lãnh thổ Nga (vùng Kursk). Nga buộc phải thừa nhận cuộc tấn công của Ukraine, nhưng cái chính khiến họ lo ngại là hậu quả.

Hậu quả là gì? Xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của Nga trên thị trường thế giới đã giảm 14%, gây ra một cuộc khủng hoảng cho Moscow. Đây chính là cơ sở cho cuộc gọi điện bất thường của ông Belousov" – Chuyên gia Snegirev nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại