*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Diễn ra tại Đà Nẵng, Hội nghị Nội tiết ASEAN lần thứ 23 (AFES 2025) với chủ đề "Bệnh Nội tiết, Đái tháo đường, Rối loạn chuyển hoá và Công nghệ số" thu hút hơn 500 đại biểu quốc tế và hơn 1.200 đại biểu trong nước.
Tại Hà Nội, số trẻ mắc bệnh đường hô hấp tăng nhanh 2-3 tuần gần đây, trong đó khoảng 80% nhiễm virus cúm A
Thời tiết giao mùa từ xuân sang hè là điều kiện thuận lợi để virus hợp bào hô hấp (RSV) phát triển, gây bệnh cho trẻ nhỏ.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận hơn 1000 trường hợp trẻ mắc virus hợp bào hô hấp (RSV). Không ít trẻ đã gặp phải các biến chứng nặng nề.
Virus hợp bào hô hấp (RSV) là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh sẽ gây ra những biến chứng đáng tiếc.
Các nhà nghiên cứu phát hiện virus hợp bào hô hấp (RSV) và virus cúm đã kết hợp với nhau để tạo thành một chủng virus gây bệnh mới.
Dự án kéo dài 20 năm nghiên cứu vaccine đầu tiên ngăn ngừa virus hợp bào hô hấp (RSV) đang dần được hoàn thiện, đánh dấu bước đột phá mới trong lĩnh vực y khoa, giúp ngăn chặn hàng ngàn ca tử vong ở trẻ em mỗi năm.
"Tôi không biết nhiều về RSV cho đến khi căn bệnh này gần như cướp đi sinh mạng của con gái tôi. Nguyên nhân là do người lớn không rửa tay".