Rơi trực thăng ở Hàn Quốc, 7 người mất tích

Hoàng Nguyễn |

Hàng chục tàu hải quân, máy bay trực thăng và tàu đánh cá trong khu vực đang nỗ lực tìm kiếm tuy nhiên đến 8h sáng 1/11 vẫn chưa có kết quả.

Đêm 31/10, một máy bay trực thăng của Hàn Quốc chở 7 người đã rơi xuống biển ở khu vực ngoài khơi các đảo đang tranh chấp mà Hàn Quốc gọi là Dokkdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima.

Hàng chục tàu hải quân, máy bay trực thăng và tàu đánh cá trong khu vực đang nỗ lực tìm kiếm tuy nhiên đến 8h sáng 1/11 (giờ địa phương) vẫn chưa có kết quả.

Giới chức địa phương cho biết, họ có kế hoạch mở rộng tìm kiếm với 12 thợ lặn nước sâu được điều đến hiện trường.

Thủ tướng Lee Nak-yon đã chỉ thị cho các bộ liên quan khẩn trương đưa ra các giải pháp để giải cứu những người sống sót và tìm kiếm hành khách mất tích.

Chiếc trực thăng bị mất tích là một chiếc EC 225 được sản xuất bởi hãng Airbus (Pháp) có thể chở tới 28 hành khách và có thể bay 5 giờ liên tục với tốc độ 250 km mỗi giờ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại