Rời Hollywood, MC chương trình "American Idol" lái Uber kiếm sống

Tú Oanh |

Cựu người dẫn chương trình “American Idol” Brian Dunkleman kiếm được 800 USD/tuần nhờ công việc làm tài xế Uber sau khi rời khỏi Hollywood.

Brian Dunkleman (SN 1971) được biết đến nhiều với vai trò đồng dẫn chương trình “American Idol” (Thần tượng âm nhạc Mỹ) mùa đầu tiên, cùng với Ryan Seacrest, vào năm 2002.

Tuy nhiên, sau khi rời gameshow ca nhạc trên, sự nghiệp của Dunkleman rất mờ nhạt, rồi mất hút trong làng giải trí Hollywood.

Điều khiến người ta chú ý đến Dunkleman hiện nay là vụ ly hôn ồn ào kéo dài hai năm rưỡi với vợ Kalea Nassif. Cũng vì vụ lùm xùm này, Dunkleman bị lộ tình trạng cuộc sống khó khăn hiện tại – từ ngôi sao Hollywood trở thành tài xế Uber kiếm sống qua ngày.

Rời Hollywood, MC chương trình American Idol lái Uber kiếm sống - Ảnh 1.

Trong hồ sơ gửi lên toà án, cựu diễn viên 47 tuổi cho biết, bắt đầu làm việc cho công ty dịch vụ gọi xe công nghệ Uber từ tháng 3/2016. Mỗi tuần, anh kiếm được khoảng 800 USD nếu chạy đủ 45 giờ.

Sau khi thông tin bị rò rỉ, anh xác nhận việc ngừng diễn và kiếm sống bằng nghề tài xế Uber trên trang Twitter cá nhân.

Cũng trong khoảng thời gian này, mâu thuẫn giữa Dunkleman và vợ lên tới đỉnh điểm, không thể tự giải quyết nên đưa nhau ra toà.

Cựu dẫn chương trình cáo buộc vợ Nassif nghiện rượu, không thể kiểm soát hành vi, gây nguy hiểm cho con trai Jackson (5 tuổi). Dunkleman còn tố, bị Nassif bạo hành, đấm vào mặt lúc say xỉn.

Ngược lại, Nassif khẳng định, chính Dunkleman mới là kẻ bạo hành khi nhấc bổng và ném mạnh cô vào tường trước mặt con trai.

Thái độ không khoan nhượng của đôi bên khiến vụ ly hôn kéo dài suốt hai năm rưỡi qua. Được biết, Dunkleman và Kalea kết hôn vào năm 2007.

Cuộc đời của Brian Dunkleman dường như dần rơi vào bế tắc kể từ sau khi anh xin nghỉ công việc dẫn chương trình “American Idol” mùa đầu tiên.

Dunkleman từng tiết lộ lý do từ chức là do bất mãn cách đối xử của BTC với các thí sinh. Đượ biết, cùng thời điểm anh muốn nghỉ việc, ông chủ cũng có ý định sa thải anh.

“Họ thông báo với tôi, họ nghĩ chương trình sẽ tốt hơn nếu chỉ có một người dẫn chương trình. Và tôi không phải người được lựa chọn. Tuy nhiên, tôi đã xin thôi việc trước khi họ nói với tôi điều đó. Vào thời điểm từ bỏ, tôi không biết mình không được chọn”, nam dẫn chương trình nói.

Rời “American Idol”, Dunkleman chuyển qua làm diễn viên hài kịch, tham gia một số show truyền hình. 

Năm 2016, anh từng xuất hiện trong đêm chung kết "American Idol” mùa cuối. Tuy nhiên, sự nghiệp của cựu dẫn chương trình 47 tuổi không như mong đợi, và anh phải kiếm sống bằng công việc làm tài xế Uber.

Rời Hollywood, MC chương trình American Idol lái Uber kiếm sống - Ảnh 2.

Brian Dunkleman từng trở lại "American Idol" vào năm 2016, tái hợp đồng nghiệp cũ Ryan Seacrest.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại