Rời Damascus, IS hợp binh kháng cự quyết liệt ở đông Syria

Hải Anh |

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phát động cuộc tấn công mạnh mẽ vào các vị trí quân đội Syria ở khu vực sa mạc phía đông sau khi lực lượng được tăng cường nhờ hàng trăm chiến binh di chuyển từ phía nam Damascus.

Al-Masdar News đưa tin hôm 22.5, cuộc tấn công xảy ra khi một chiếc xe bị kích nổ tại trạm kiểm soát của lực lượng Syria gần khu vực đập Auwyred, khiến ít nhất 9 binh sĩ thiệt mạng.

Đụng độ lớn xảy ra sau vụ nổ khi các phần tử thánh chiến được trang bị vũ khí hạng nặng xông vào khu vực này.

Cuộc tấn công cuối cùng bị đẩy lui sau khi lực lượng lớn binh sĩ Syria đến tiếp viện. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi khoảng 500 phần tử IS chuyển tới đông Homs từ phía nam Damascus.

Trong khi đó, theo Reuters đưa tin ngày 23.5, ít nhất 30 binh sĩ quân đội Syria và dân quân do Iran hậu thuẫn thiệt mạng ở Palmyra, đông Syria. Các phần tử đánh bom tự sát và xe bọc thép đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào rạng sáng gần con đập ở phía đông nam thành phố.

Một cựu cư dân ở phía đông Homs, gần Palmyra, có liên lạc với người dân địa phương cho biết, ít nhất 30 binh sĩ và dân quân đã thiệt mạng.

Theo Cơ quan giám sát nhân quyền Syria, ít nhất 26 người chiến đấu cho lực lượng chính phủ Syria bị giết. Trong đó có 17 người không phải người Syria, cụ thể là có người Iran.

Cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi các phần tử thánh chiến ra khỏi vùng đất cuối cùng do các lực lượng khủng bố kiểm soát ở phía nam Damascus sau nhiều tuần không ngừng bắn phá.

IS đã hai lần chiếm đóng Palmyra trong cuộc nội chiến Syria, phá hủy nhiều di sản quý giá của thành phố Roman cổ đại này.

IS hiện chỉ kiểm soát 2 sa mạc bị bao vây ở miền đông Syria và cũng đã bị đánh bại phần lớn ở Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại