Rodong Sinmun: Triều Tiên bị trừng phạt thì Mỹ sẽ chìm trong biển lửa

Ngọc Anh |

Rodong Sinmun khẳng định: Triều Tiên sẽ không bao giờ đảo ngược chính sách của mình, Mỹ có thể chìm trong biển lửa nếu có hành động tấn công hạt nhân hoặc trừng phạt Bình Nhưỡng.

Theo Yonhap, trong số báo ra ngày Chủ nhật 6/8, được in trước thời điểm Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên, tờ báo Rodong Sinmun của nước này đã viết "Tấn công hạt nhân hay trừng phạt, dù Washington có chọn giải pháp nào để đối phó với Bình Nhưỡng thì hậu quả cũng một ‘biển lửa’ nhấn chìm nước Mỹ".

Tuy bài báo được viết và in trước thời điểm Nghị quyết 2371 trừng phạt Triều Tiên được LHQ thông qua, nhưng nội dung của bài báo đó vẫn có thể được coi là một dự báo cho phản ứng dữ dội của Bình Nhưỡng trước các biện pháp trừng phạt do Mỹ thảo ra và đã được quốc tế đồng thuận.

Với tiêu đề "Triều Tiên sẽ không bao giờ đảo ngược chính sách của mình", bài báo viết:

"Ngoài việc từ bỏ hoàn toàn các chính sách thù địch của mình đối với Triều Tiên, Mỹ chỉ có một lựa chọn khác là tự hủy hoại.

Bè đảng của ông Trump càng cố để thoát ra khỏi vũng lầy hiện nay thì quân đội và nhân dân Triều Tiên càng quyết tâm và Triều Tiên càng có thêm lý do để sở hữu vũ khí hạt nhân".

Yonhap cũng dẫn lại một tuyên bố rất mạnh mẽ trong bài báo của Rodong Sinmun: "Có được sự răn đe về chiến tranh mạnh mẽ là một lựa chọn chiến lược của nền quốc phòng dân tộc ta – một dân tộc đã đi qua một cuộc chiến khủng khiếp".

Nghị quyết 2371 là nghị quyết trừng phạt thứ 8 của HĐBA LHQ đối với Triều Tiên, là phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với hai vụ thử tên lửa ICBM mới nhất của Triều Tiên. Lệnh trừng phạt này sẽ làm Triều Tiên bị thiệt hại tới 1/3 doanh thu từ các mặt hàng xuất khẩu, vốn đang mang lại 3 tỷ USD mỗi năm cho đất nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại