Dự thảo nghị quyết trừng phạt mới Mỹ trình lên LHQ sẽ "lấy đi" 1 tỷ USD của Triều Tiên

Thanh Phong |

Trong dự thảo lần này, Mỹ cũng sẽ đề nghị cấm các quốc gia cấp giấy phép lao động cho người Triều Tiên.

AP dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, Mỹ sẽ trình dự thảo nghị quyết mới lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để trừng phạt Triều Tiên. Dự thảo này dự kiến sẽ được bỏ phiếu vào hôm nay.

Nội dung quan trọng nhất của Nghị quyết lần này là cắt giảm một phần ba hàng xuất khẩu của Triều Tiên, tương đương khoảng 1 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu hàng năm của nước này. Các mặt hàng quan trọng của Triều Tiên được nhắc đến trong dự thảo nghị quyết là than đá, sắt, quặng sắt, than chì và hải sản.

Nguồn tin cũng cho biết thêm, trong dự thảo lần này, Mỹ cũng sẽ đề nghị cấm các quốc gia cấp giấy phép lao động cho người Triều Tiên, một nguồn thu lớn của Bình Nhưỡng.

Các biện pháp trừng phạt mới này được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa liên lục địạ có khả năng bắn tới Mỹ. Ngoài ra, Mỹ kỳ vọng rằng nghị quyết trừng phạt sẽ khiến Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết vấn đề vũ khí hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên.

Được biết, Mỹ là nước đứng ra soạn thảo dự thảo nghị quyết trừng phạt lần này sau khi thương lượng với Trung Quốc, nước láng giềng và cũng là đối tác thương mại chủ chốt của Triều Tiên.

Dự thảo Nghị quyết lần này cũng sẽ đưa một vài cái tên, chủ yếu là các nhân vật cấp cao của một số công ty, ngân hàng Triều Tiên vào danh sách cấm vận của Liên Hợp Quốc, trong đó, đáng chú ý là Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên ( FTB ). Nguyên do là bởi ngân hàng này có vai trò hậu thuẫn tài chính cho các chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại