Robot xua đuổi người vô gia cư

Vũ Việt |

Trên các đường phố ở San Francisco bang California (Mỹ) xuất hiện các robot bảo vệ. Chúng được bố trí gần văn phòng các công ty và các tổ chức lớn nhằm xua đuổi người vô gia cư tụ tập gần đó.

Robot xua đuổi người vô gia cư - Ảnh 1.

Robot bảo vệ.

Tuy nhiên, sáng kiến này đã bị dư luận kịch liệt phản đối. Một trong những người lên án gay gắt nhất là Brianna Vu, người đã từng là dân vô gia cư và hiện nay là đại diện nổi tiếng của ngành công nghệ thông tin Mỹ, đồng thời còn là ứng viên hạ nghị sĩ Mỹ.

Ông tuyên bố việc xua đuổi những người vô gia cư là một hành động “đáng ghê tởm”.

Theo Izvestia.ru

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại