Rộ tin 2 UAV Israel vượt biển Caspian giữa "bão lửa Karabakh", ẩn náu tại Iran rồi hạ sát nhà khoa học

Hải Võ |

Tờ al-Jaridah (Kuwait) mới đây đưa thông tin gây xôn xao về sự liên quan của hai máy bay không người lái (drone) Israel trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh.

Hình ảnh do quân đội Iran công bố năm 2014 về một UAV bị bắn hạ, mà Tehran cáo buộc là của Israel và được phóng đi từ Azerbaijan (Ảnh: IRGC)

Hình ảnh do quân đội Iran công bố năm 2014 về một UAV bị bắn hạ, mà Tehran cáo buộc là của Israel và được phóng đi từ Azerbaijan (Ảnh: IRGC)

Theo al-Jaridah, hai drone của Israel đã vượt qua biển Caspian trong giai đoạn chiến sự ở Nagorno-Karabakh giữa Armenia-Azerbaijan vừa qua và hạ cánh an toàn, đồng thời ẩn náu tại Iran trước khi tham gia hỗ trợ trong vụ ám sát ông Fakhrizadeh ngày 27/11.

Tuy nhiên, nguồn tin của trang Nour News thân cận với Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran (SNSC) nói rằng các drone Israel không liên quan đến vụ ám sát.

Theo Fars News (Iran), chiếc xe chở ông Fakhrizadeh bị tấn công bằng một vụ nổ và súng máy ở Absard, cách thủ đô Tehran 40km về phía đông. Nhà khoa học cùng một người tháp tùng được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Giới chức chính phủ cùng quân đội Iran, bao gồm Tổng thống Hassan Rouhani và Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif, nói rằng vụ ám sát có những dấu hiệu cho thấy sự dính líu của Israel.

Nguồn tin của Press TV hôm 30/11 nói phần còn lại của vũ khí thu được từ hiện trường vụ ám sát cho thấy chúng được chế tạo tại Israel. Tehran nhiều lần cáo buộc Tel Aviv từ lâu đã tìm cách phá hoại chương trình năng lượng hạt nhân của nước này, bao gồm biện pháp nhằm vào các nhà khoa học của họ.

Nhiều nhà quan sát tin rằng Israel không thể tự mình thực hiện chiến dịch nguy hiểm như ám sát ông Fakhrizadeh mà không có thông tin từ trước cùng sự bảo trợ của Mỹ.

Thư ký SNSC, chuẩn đô đốc Ali Shamkhani nói rằng thiết bị điện tử đã được sử dụng trong vụ ám sát "rất phức tạp" này, nhấn mạnh vai trò của Israel cùng tổ chức đối lập Iran lưu vong Mujahedeen Nhân dân Iran (PMI/MEK).

"Chiến dịch [ám sát] rất phức tạp và được thực hiện bằng thiết bị điện tử và không có ai hiện diện ở hiện trường," ông nói, cho biết thêm rằng một số manh mối đã được phát hiện cùng với nhân dạng và ký lục liên quan đến kẻ thiết kế chiến dịch.

Rộ tin 2 UAV Israel vượt biển Caspian giữa bão lửa Karabakh, ẩn náu tại Iran rồi hạ sát nhà khoa học - Ảnh 2.

Người dân Iran tuần hành tưởng niệm nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh ngày 28/11/2020 (Ảnh: Reuters)

Vào năm 2018, các nguồn tin Israel thừa nhận cơ quan tình báo Mossad của nước này tìm cách ám sát một nhà khoa học hạt nhân Iran nhưng bất thành. Theo Fars, Mossad tiếp cận được danh tính ông Fakhrizadeh thông qua một danh sách của Liên hợp quốc, trong đó ông được đề cập là nhà khoa học cấp cao thuộc Trung tâm nghiên cứu vật lý của Bộ Quốc phòng Iran.

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tướng Hossein Salami nhấn mạnh vụ ám sát ngày 27/11 không làm suy giảm quyết tâm của Iran và việc trả đũa đã nằm trong nghị trình của nước này.

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Khamenei, cũng yêu cầu các quan chức xúc tiến hành động để trừng phạt những kẻ chủ mưu cùng thủ phạm vụ ám sát.

"Hai vấn đề quan trọng cần được nghiêm túc đưa vào nghị trình bởi tất cả quan chức liên quan. Thứ nhất là điều tra tội ác và trừng phạt những kẻ thực hiện và ra lệnh. Thứ hai là theo đuổi và tiếp tục những nỗ lực khoa học công nghệ của người tử vì đạo (chỉ ông Fakhrizadeh) trên tất cả các lĩnh vực mà ông tham gia," ông Khamenei nói.

Tổng thống Rouhani cũng tuyên bố sẽ trả đũa đối với vụ ám sát, nhấn mạnh Iran "quá thông minh và khôn ngoan để không bị rơi vào cái bẫy do âm mưu của Israel".

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại