Reuters: Ukraine sẽ từ bỏ lãnh thổ và vũ trang theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump - Nga lên tiếng

An An |

Theo Reuters, Ukraine đã nhận được tín hiệu về một loạt đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột mà Washington đã thảo luận với Nga. Kiev không được tham gia vào việc soạn thảo.

Ukraine nhận sức ép hòa bình?

Reuters đưa tin hôm 19/11 tiết lộ, Mỹ đã ra hiệu cho Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Ukraine phải chấp nhận khuôn khổ do Washington soạn thảo để chấm dứt xung đột với Nga, trong đó đề xuất Kiev từ bỏ lãnh thổ và một số vũ khí.

Hãng tin này cho biết các đề xuất bao gồm việc cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, cùng nhiều nội dung khác.

Kế hoạch như vậy sẽ là một thất bại lớn đối với Kiev khi phải đối mặt với việc Nga tiếp tục giành thêm lãnh thổ ở miền đông Ukraine và khi ông Zelensky đang phải giải quyết vụ bê bối tham nhũng, khiến Quốc hội Ukraine sa thải Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tư pháp cùng ngày.

Nhà Trắng từ chối bình luận về vấn đề này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trên X rằng Washington "sẽ tiếp tục xây dựng một danh sách các ý tưởng tiềm năng để chấm dứt cuộc chiến này dựa trên ý kiến đóng góp từ cả hai phía trong cuộc xung đột này."

Reuters: Ukraine sẽ từ bỏ lãnh thổ và vũ trang theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump - Nga lên tiếng- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine sẽ chấp nhận giải pháp hòa bình của Mỹ?. Ảnh: Reuters

"Việc chấm dứt một cuộc chiến phức tạp và khốc liệt như ở Ukraine đòi hỏi một cuộc trao đổi sâu rộng về những ý tưởng nghiêm túc và thực tế. Và để đạt được một nền hòa bình lâu dài, cả hai bên sẽ phải đồng ý với những nhượng bộ khó khăn nhưng cần thiết", ông Rubio nói.

Một quan chức cấp cao Ukraine trước đó nói với Reuters rằng Kiev đã nhận được "tín hiệu" về một loạt đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột mà Washington đã thảo luận với Nga. Ukraine không tham gia vào việc soạn thảo các đề xuất này.

Ông Zelensky hiện đang hội đàm với Tổng thống Tayyip Erdogan tại Thổ Nhĩ Kỳ vào 19/11, dự kiến sẽ gặp các quan chức quân đội Mỹ tại Kiev vào 20/11.

Trong bình luận trên Telegram, ông Zelensky không đề cập đến đề xuất của Washington nhưng kêu gọi sự lãnh đạo hiệu quả của Mỹ để giúp chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm rưỡi.

"Điều quan trọng nhất để ngăn chặn đổ máu và đạt được hòa bình lâu dài là chúng ta phải phối hợp với tất cả các đối tác và sự lãnh đạo của Mỹ vẫn hiệu quả và mạnh mẽ", ông Zelensky viết sau khi gặp ông Erdogan ở Ankara.

Tổng thống Ukraine cho biết chỉ có Mỹ và Tổng thống Donald Trump mới "có đủ sức mạnh để cuộc chiến cuối cùng chấm dứt".

Nga lên tiếng

Theo RT ngày 19/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không có bất kỳ thỏa thuận ngầm nào giữa Nga và Mỹ về xung đột Ukraine. Moscow vẫn hoàn toàn cam kết với các nguyên tắc đã được nêu trong hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, ông Peskov phát biểu khi được hỏi về các báo cáo của truyền thông phương Tây về đề xuất hòa bình được cho là do Washington chuyển đến Kiev.

Ông Peskov cũng tái khẳng định sự sẵn sàng đàm phán của Moscow khi trả lời câu hỏi về lời kêu gọi của Tổng thống Erdogan nhằm nối lại cuộc đàm phán trực tiếp theo định dạng Istanbul giữa Nga và Ukraine.

"Moscow sẵn sàng đàm phán. Sự gián đoạn này thực chất là do chính quyền Kiev không muốn tiếp tục đối thoại", ông Peskov nói với các phóng viên.

(Theo Reuters, RT)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại